Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát huy tính gắn kết cộng đồng, giúp nhau phát triển

Cập nhật: 15:15 ngày 23/04/2018
(BGĐT) - Ngày 23-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đến thăm, khảo sát đời sống bà con thôn Nam Bồng, xã Bồng Am và thôn Đồng Tàn, xã An Bá (Sơn Động). Cùng đi có đại diện lãnh đạo huyện Sơn Động và Phòng Dân tộc huyện. 
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương khảo sát tại thôn Đồng Tàn, xã An Bá ( Sơn Động).

Tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương ân cần thăm hỏi đời sống sản xuất, sinh hoạt; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Thôn Nam Bồng và Đồng Tàn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bà con sinh sống trong điều kiện cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi còn hạn chế. Hiện nay, hai thôn có 97 hộ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trong đó 13 gia đình thiếu đất sản xuất, hơn 50% hộ nghèo. 

Nhiều ý kiến đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, xây đập tràn nước tại thôn Nam Bồng;xây dựng đường giao thông, cải tạo, nâng cấp ngầm Khe Đá ở thôn Đồng Tàn...để phục sản xuất, bảo đảm canh tác hai vụ lúa, một vụ màu/năm. Qua đó từng bước ổn định cuộc sống, các hộ có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm, tặng quà người uy tín Lê Thị Mây, thôn Đồng Tàn, xã An Bá ( Sơn Động).

Sau khi khảo sát, đồng chí Lê Ánh Dương động viên các gia đình cố gắng vươn lên thoát nghèo; phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Về những đề xuất của người dân, đồng chí thay mặt UBND tỉnh tiếp thu và sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình có người uy tín trong cộng đồng là hộ các ông, bà: Hoàng Đức Phong, thôn Nam Bồng; Lê Thị Mây, thôn Đồng Tàn. 

Hoàng Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...