Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Khoa học - Công nghệ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tôn vinh tài năng sáng tạo khoa học: Trao giải cho 83 tác giả, nhóm tác giả

Cập nhật: 16:33 ngày 05/11/2017
(BGĐT) - Ngày 5-11, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (LHH) tỉnh Bắc Giang phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức lễ tổng kết, tôn vinh Tài năng sáng tạo khoa học tỉnh. 
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự có các đồng chí: Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam; đại diện các nhà khoa học Bắc Giang tại Hà Nội, lãnh đạo một số sở, ngành và 83 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học trên địa bàn.

{keywords}
   Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi lễ tổng kết, tôn vinh tài năng sáng tạo khoa học tỉnh Bắc Giang năm 2017.

Nhiều mô hình, giải pháp độc đáo

Sau 9 tháng phát động Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ XIII (năm 2017) có gần 400 mô hình, sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham dự, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Trên cơ sở thẩm định, Ban giám khảo lựa chọn 30 mô hình, sản phẩm để trao giải gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 18 giải Khuyến khích, 2 giải giành cho mô hình đẹp nhất và thí sinh nhỏ tuổi nhất. 

Ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch LHH tỉnh nhìn nhận: “Các mô hình, sản phẩm được lựa chọn để trao giải đều có tính mới, độc đáo. Tiêu biểu như: Máy hỗ trợ bắn bóng tập luyện môn bóng bàn của nhóm tác giả Trường THCS Nguyên Hồng (Tân Yên); máy bắt bọ xít gây hại của nhóm tác giả Trường THPT Ngô Sỹ Liên..”. 

Em Lưu Toàn Thắng, Trường THPT Ngô Sĩ Liên, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhì với máy bắt bọ xít và côn trùng chia sẻ: “Em thấy bọ xít gây hại trên cây trồng khá nhiều. Nếu không sử dụng thuốc hóa học diệt trừ thì người làm vườn phải bắt thủ công khá vất vả, đôi khi còn bị thương. Vì vậy, nhóm chúng em nảy ra ý tưởng làm máy bắt loài côn trùng này. Máy dùng pheromone làm chất dẫn dụ bọ xít, sau đó tận dụng năng lượng mặt trời diệt trừ chúng. Nhờ đó, góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra nông sản sạch”.

Không chỉ cuộc thi, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII (năm 2016-2017) cũng thu hút nhiều tác giả tham gia. Kết quả có 42 giải pháp đoạt giải gồm: 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba và 18 giải Khuyến khích, thuộc các lĩnh vực: Nông, lâm ngư nghiệp; công nghệ thông tin; điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa; xây dựng và giao thông vận tải; giáo dục và đào tạo; y dược, chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

Cùng đó, Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trên Báo Bắc Giang lần thứ 2 nhận được 22 ý tưởng dự thi, tập trung vào giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; văn hóa, xã hội. Trong đó, 11 ý tưởng được trao giải. Giải Nhất thuộc về ý tưởng “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù “hái lộc trời” của tác giả Thân Duy Chi, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Động.

Hỗ trợ, nhân rộng trong thực tế

Các giải pháp đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII gồm: "Ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất ngọc trai nước ngọt bằng phương pháp lai ghép mô tế bào" của tác giả Trương Đình Tùng, xã Đông Hưng (Lục Nam); "Phẫu thuật thay khớp háng" của tác giả Nguyễn Văn Chuẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; "Hệ thống giám sát nhà trạm thông minh - istatiion" của nhóm tác giả Nguyễn Quang Huy, Vũ Duy Thiện, Nguyễn Mạnh Hùng, Viễn thông Bắc Giang.

Những mô hình, giải pháp, ý tưởng được trao giải đều thể hiện thế mạnh, đặc trưng riêng song để đưa vào cuộc sống cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ. Vì vậy, năm 2017, lần đầu tiên LHH tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan hỗ trợ 60 triệu đồng để nhóm tác giả sáng chế “Máy bắt bọ xít và côn trùng gây hại” thí điểm tại 5 vườn trồng vải tại xã Hồng Giang (Lục Ngạn); nhóm tác giả Trường THCS Tân An (Yên Dũng) lắp đặt thiết bị lọc nước tại 10 trường học. Kết quả, các sản phẩm khẳng định ưu thế, hiệu quả cao. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái bày tỏ, qua việc hai mô hình, sản phẩm được nhân rộng cho thấy, khi có sự quan tâm, hỗ trợ, các mô hình, sản phẩm sẽ phát huy tích cực, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Và quan trọng hơn là có tác dụng cổ vũ, động viên tác giả nghiên cứu phục vụ cộng đồng. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân đã đạt được. Thông qua cuộc thi, hội thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của người dân, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. 

Đồng chí cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa Báo Bắc Giang và LHH tỉnh trong tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo. Mặc dù mới dừng lại ở mặt ý tưởng nhưng nhiều ý tưởng có thể trở thành hiện thực nếu được nghiên cứu và đầu tư bài bản. Do đó, rất cần sự chung tay của doanh nghiệp, các cơ quan chuyên môn để đưa ý tưởng, mô hình sáng tạo vào cuộc sống. 

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái và Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII.

Đồng chí mong muốn, các tác giả đoạt giải tiếp tục nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng tạo, giúp ích cho cộng đồng. Để các cuộc thi, hội thi sáng tạo thực sự là một phong trào lao động sáng tạo sôi nổi, rộng khắp, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần coi sự sáng tạo khoa học là nguồn lực quyết định cho sự phát triển KT-XH; động viên, khuyến khích cá nhân tham gia. Các cơ quan thông tấn, báo chí đồng hành quảng bá, giới thiệu để nhiều giải pháp, mô hình, sản phẩm, ý tưởng được lan rộng. UBND tỉnh sẽ khen thưởng đối với các cá nhân được giải cao ở cấp T.Ư về sáng tạo.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao thưởng cho 83 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi, hội thi. 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức hội thi, cuộc thi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đồng chí Dương Văn Thái, Đặng Vũ Minh trao giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII cho nhóm tác giả, tác giả đoạt giải.

Sau Lễ tôn vinh, Ban tổ chức phát động Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XIV.

Những giải pháp, ý tưởng xuất sắc

Hệ thống giám sát nhà trạm thông minh-istation

{keywords}

Nhóm tác giả đoạt giải Nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII với giải pháp " Hệ thống giám sát nhà trạm thông minh- istation".

“Hệ thống giám sát nhà trạm thông minh- istation” của nhóm tác giả Nguyễn Quang Huy, Vũ Duy Thiện, Nguyễn Mạnh Hùng (Viễn thông Bắc Giang-VNPT Bắc Giang) là một trong ba giải pháp đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ VII. 

Được biết, xuất phát từ nhà trạm do VNPT Bắc Giang quản lý thường xuyên thiếu người trực nên việc nắm bắt, xử lý các sự cố không được kịp thời. Đầu năm 2017, nhóm tác giả bắt tay nghiên cứu hệ thống giám sát nhà trạm thông minh, gồm ba phần chính: Thiết bị thu thập dữ liệu; các máy chủ làm nhiệm vụ kết nối, xử lý, tính toán; website quản trị để hiện thông tin nhà trạm, xem và trích xuất báo cáo. Hệ thống đi vào sử dụng đã đáp ứng nghiệp vụ mới, yêu cầu quản lý của VNPT.  

Đến nay VNPT Bắc Giang đã lắp đặt hệ thống giám sát này cho 12 trạm trên địa bàn tỉnh. Bước đầu giảm 50% nhân công trực so với trước, nhanh chóng phát hiện sự cố thông qua tin nhắn, điều khiển từ xa. 

Luyện tập bóng bàn không cần người hỗ trợ

{keywords}

Nhóm tác giả của mô hình" Máy hỗ trợ bắn bóng tập luyện môn bóng bàn" đoạt giải Nhất Cuội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ XIII, năm 2017.

Mô hình “Máy hỗ trợ bắn bóng tập luyện môn bóng bàn” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, lớp 9A; Nguyễn Văn Quý, lớp 8A; Lê Thị Thanh Tâm, lớp 8A, Trường THCS Nguyên Hồng (Tân Yên) đã đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ XIII, năm 2017. 

Đây là sản phẩm có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Máy gồm các bộ phận chính: Hệ thống dẫn bóng; chứa bóng; bộ phận chuyển hướng, gom, thu bóng tuần hoàn và chân đỡ. Về nguyên lý hoạt động, bóng được đặt trong nòng bắn và ống chứa khi mô tơ hoạt động kéo lò xo về phía sau và bắn bóng ra ngoài. Bóng được người tập đánh trở lại và được lưới thu gom vào ống bắn thành vòng tuần hoàn. 

Đặc biệt, máy có thể thay đổi tốc độ bắn và chuyển hướng phù hợp với người chơi. Sử dụng máy này, người chơi có thể tập luyện một mình với đầy đủ tính năng nhưng giá thành rẻ bằng khoảng 1/10 máy tập bóng bàn trên thị trường; sản phẩm có thể sử dụng đại trà tại các câu lạc bộ bóng bàn, trường học. 

Khôi phục sản phẩm tự nhiên để phát triển du lịch

{keywords}

Tác giả Thân Duy Chi đoạt giải Nhất với ý tưởng " Hái lộc trời" tại Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần 2, năm 2017.

Quan sát thực tế, tác giả Thân Duy Chi, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin Sơn Động nhận thấy hiện nay, các sản phẩm vùng nông thôn được nhiều người ưa chuộng. Anh đã đề xuất ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù “Hái lộc trời” để khai thác thế mạnh của từng địa phương. 

Theo anh Chi, hình thức du lịch này, du khách có thể tự tay trồng cây thuốc trong rừng; nuôi ong ở hang đá; nuôi kiến lấy trứng, trồng nấm… và theo dõi thành quả lao động của mình nhờ công nghệ thông tin. Để hiện thực hóa ý tưởng cần sự chung tay của cả cộng đồng để khôi phục, bảo vệ và phát triển các sản phẩm tự nhiên. Ý tưởng này được đánh giá cao, có thể ứng dụng tốt trong thực tế, là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy ngành du lịch tỉnh nhà. Giải pháp đã đoạt giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trên Báo Bắc Giang lần thứ 2.

Nhóm PVKT

Trịnh Lan - Hoàng Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...