Gần 800 trường hợp tại Việt Nam bị nhiễm mã độc WannaCry
Ảnh minh họa. |
Vẫn theo CMC InfoSec, các nạn nhân của WannaCry tại Việt Nam phần lớn là các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ với hệ thống cảnh báo bảo mật khá mỏng yếu; các DN cung cấp và cho thuê server, tên miền, dữ liệu hệ thống và các DN kinh doanh trực tuyến có các hoạt động chia sẻ file, lưu trữ dữ liệu lớn.
Hiện tại, chưa có cách nào để giải quyết việc khôi phục các file đã bị mã hóa, có DN đã chấp nhận trả tiền để chuộc lại dữ liệu của mình. Thực tế, con số của CMC InfoSec đưa ra chỉ là ghi nhận của DN này. Do đó, số lượng trường hợp bị nhiễm WannaCry tại Việt Nam có thể lớn hơn.
Trước đó, các đơn vị chuyên môn tại Việt Nam cũng đưa ra khuyến cáo xử lý, cập nhật bản vá để chống mã độc. Trung tâm VNCERT đã phát lệnh điều phối, yêu cầu các đơn vị trên toàn quốc theo dõi, chặn kết nối đến các máy chủ điều khiển mã độc nguy hiểm này.
Thống kê của BKAV chỉ ra rằng, có tới 52% máy tính tồn tại lỗ hổng EternalBlue. Đây là lỗ hổng đang bị mã độc mã hóa tống tiền WannaCry khai thác để tấn công, mã hóa dữ liệu của người dùng trên khắp thế giới. Do đó, người dùng cần hết sức lưu ý, thực hiện theo hướng dẫn để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc.
Theo Trung Hiền/Vietnam+
Ý kiến bạn đọc (0)