Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Tin nổi bật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đức Thắng làm nhiều việc nghĩa

Cập nhật: 17:57 ngày 25/07/2019
(BGĐT) – Những ngày này, cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể trên địa bàn xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) dấy lên phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhiều việc làm thiết thực như: Tu sửa, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; tặng quà gia đình chính sách; xây nhà tình nghĩa cho người có công… góp phần tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Từ những ngày đầu tháng 7, UBND xã Đức Thắng đã vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác tại UBND xã cùng các trường học, đơn vị đứng chân trên địa bàn dành một phần thu nhập, ủng hộ từ 30 đến 100 nghìn đồng. Cùng đó, nhân dân các thôn trong xã cũng tích cực quyên góp. Số tiền vận động được sử dụng vào việc thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn.

{keywords}

Các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng đơn vị đứng chân trên địa bàn tu sửa, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ

Như trường hợp ông Nguyễn Huy Doãn (SN 1949) ở thôn Tiên Hưng. Sau ba năm chiến đấu ở mặt trận phía Nam, ông Doãn trở về địa phương, sức khỏe suy giảm do ảnh hưởng chất độc hóa học, ở trong căn nhà xuống cấp nhiều năm vẫn không có điều kiện sửa chữa. 

Chia sẻ với hoàn cảnh của ông Doãn, UBND xã đã trích 45 triệu đồng từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Căn nhà mới rộng hơn 60 m2 hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng. Cùng đó, Đoàn Thanh niên xã đã huy động hơn 20 ngày công giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Huy Doãn tháo dỡ công trình... 

Ông Doãn cho biết: "Bản thân tôi thường xuyên đau ốm. Nếu không có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thì không biết bao giờ gia đình tôi mới có được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống".

Xã Đức Thắng hiện có 232 đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng, gồm thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày... 

Theo ông Ong Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã, cấp ủy, chính quyền và nhân dân luôn quan tâm, chăm lo đời sống gia đình chính sách, đây là trách nhiệm và lòng biết ơn đối với người có công. 

{keywords}

Đại diện cấp ủy, chính quyền thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Xuân Tính (SN 1944), thương binh 61%, thôn Đức Thịnh.

Những năm qua, địa phương thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Đến nay, 100% số hộ đã thoát nghèo, đời sống ổn định, mức sống ngang bằng mức sống trung bình của các hộ dân trên địa bàn. 

Hàng tháng, từ nguồn ngân sách, cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội chi trả hơn 380 triệu đồng trợ cấp cho các đối tượng đầy đủ và đúng hạn. Nhiều đơn vị, đoàn thể thường xuyên hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực như: Đoàn Thanh niên đảm nhận làm sạch, đẹp nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ ngày công tu sửa, xây mới nhà ở cho gia đình chính sách; Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh nhận hỗ trợ gia đình thương binh, bệnh binh tham gia tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế.

{keywords}

Mô hình kinh tế của ông Nguyễn Văn Bính bệnh binh 60%, thôn Dinh Hương mỗi năm thu gần 600 triệu đồng.

Cùng với các chính sách hỗ trợ và sự giúp đỡ tận tình của các tổ chức đoàn thể, những năm gần đây, đời sống của các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công trên địa bàn ngày càng cải thiện. 

Nhiều thương binh, bệnh binh đã khắc phục khó khăn trong cuộc sống, vay vốn ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế cho thu nhập cao như ông Nguyễn Văn Bính (SN 1955) ở thôn Dinh Hương bệnh binh 61%, ông Trần Văn Đạo (SN 1950) thôn Đức Thịnh thương binh 81%...

Những việc làm thiết thực của cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Đức Thắng thể hiện sự tri ân, góp phần nâng cao đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, tô thắm truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tân Yên
(BGĐT)-Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, ngày 24-7, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà hai gia đình chính sách tại huyện Tân Yên.
Cục Đối Ngoại (Bộ Công an) hành trình về nguồn và tặng quà gia đình chính sách tại xã Nhã Nam (Tân Yên)
(BGĐT)- Đoàn công tác Cục Đối ngoại (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn vừa tổ chức chương trình về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, xã Nhã Nam (Tân Yên).
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Chăm lo cho gia đình chính sách là trách nhiệm của toàn xã hội
Chiều 28-3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Cà Mau nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tặng hơn 200 suất quà Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ mồ côi
(BGĐT) - Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, UBND huyện Việt Yên trích kinh phí tặng hơn 200 suất quà Tết cho các đối tượng chính sách, trẻ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 
Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà người có công, gia đình chính sách
(BGĐT) - Ngày 22-1, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Việt Yên đến thăm, tặng quà Tết người có công tiêu biểu tại xã Tăng Tiến (Việt Yên) là: bà Thân Thị Đồi, vợ liệt sĩ, thôn Chằm; thương binh 61% Thân Văn Lãng, thôn Phúc Long và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Duy Lập

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...