Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Hiệp Hòa >> Nhịp sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 3/2: Sắt son lời thề với Đảng

Cập nhật: 21:10 ngày 03/02/2021
(BGĐT) - Những năm qua, huyện Hiệp Hòa luôn quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên. Phát huy tinh thần nêu gương, các đảng viên trẻ hăng hái thi đua phát triển KT-XH, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, đẹp giàu. 

Tự hào đi lên

Từ ngày đầu Chi bộ Đảng Hoàng Vân thành lập (ngày 16/2/1940) có ba quần chúng ưu tú là Ngô Văn Triệu, Nguyễn Văn Cường, Ngô Duy Thanh (tức Phương) được kết nạp, lực lượng đảng viên trên quê hương cách mạng Hiệp Hòa không ngừng phát triển, tổ chức Đảng được xây dựng, củng cố vững chắc.

{keywords}

Thôn Vân Xuyên đang từng ngày đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Tú Anh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hiệp Hòa cho biết: Đảng bộ huyện có 9.216 đảng viên. Đáng chú ý, đảng viên độ tuổi từ 18-40 chiếm gần 50%; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cao hơn so với trước. Ngoài lực lượng cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan, đơn vị, trường học còn có nhiều đồng chí sinh sống ở khu vực nông thôn, lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, người lao động.

Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm bám sát thực tiễn và yêu cầu, chỉ tiêu được giao. Trong đó xác định giải pháp trọng tâm là giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp, nhất là ở khu vực nông thôn và công nhân lao động. Thông qua đó tạo nguồn sinh lực mới cho tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

{keywords}

Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Thịnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Đảng viên trẻ tiếp nối truyền thống
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, những đảng viên sau khi được chi bộ xem xét, lựa chọn giới thiệu phát triển Đảng đã bám sát công việc, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò nêu gương, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ. Điển hình như đảng viên Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1987), Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Vân, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Bình. 

Ngay khi thôn được cấp trên giao nhiệm vụ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trong vai trò Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh đưa ra thảo luận tại cuộc họp Chi bộ, thống nhất ban hành nghị quyết tập trung tuyên truyền, huy động nhân dân vào cuộc. Là đảng viên trẻ, đồng chí luôn xác định vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm. Từ công tác vệ sinh môi trường, cải tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, trồng cây xanh làm đẹp cảnh quan… đồng chí đều có mặt, sẵn sàng chung tay cùng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chung. 

Là Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, đồng chí đã tham mưu giúp địa phương nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ khám tuyển nghĩa quân sự vượt chỉ tiêu được giao. Không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chung, trở về gia đình, Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Thịnh còn nêu gương phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi lợn, gà mang lại thu nhập gần 300 triệu đồng/năm.

Đến thôn Thanh Bình những ngày đầu năm mới 2021, bà con nhân dân vui mừng phấn khởi thông tin: 100% các tuyến đường trong thôn được đổ bê tông, có đèn chiếu sáng đến từng xóm, ngõ giúp người dân đi lại thuận lợi, cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Cuối năm 2020 vừa qua, thôn Thanh Bình được Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, làng văn hóa cấp huyện. 

{keywords}

Thôn Thanh Bình vừa được Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Dịp này, về các xã ATK II, chúng tôi còn được giới thiệu nhiều tấm gương đảng viên tiêu biểu như: cô giáo Nguyễn Thị Như (SN 1984), Trường THCS Hoàng Vân, dạy giỏi cấp huyện nhiều năm, có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Hay đảng viên Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng mô hình tiêu biểu trong phong trào bảo vệ môi trường, hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông. 

Cô giáo Nguyễn Thị Như chia sẻ: "Tháng 5/2015, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đó đến nay, tôi luôn ghi nhớ lời hứa trước Đảng và Bác Hồ vĩ đại, nỗ lực học tập, nghiên cứu có nhiều giải pháp hiệu quả nâng chất lượng giảng dạy. Năm học 2019-2020, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của trường xếp thứ 3/27 trường THCS toàn huyện".

{keywords}

Cô giáo Nguyễn Thị Như, Trường THCS Hoàng Vân có nhiều thành tích trong giảng dạy.

Theo đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa, cùng với công tác phát triển đảng viên mới, thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục phân công các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy làm tổ trưởng, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, từ đó có giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở. Cùng đó tiếp tục quan tâm công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời những tấm gương đảng viên, nhất là đảng viên trẻ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực lao động sản xuất, học tập, công tác.

Mai Toan

Nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên: Tăng trách nhiệm, hiệu quả
(BGĐT) - Nhờ tập trung trong khâu chỉ đạo và đa dạng cách làm, đến nay, tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đạt 76,6%, vượt so với mục tiêu Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy đề ra. 
Bắc Giang phát triển đảng viên vượt mục tiêu đề ra: Thêm nguồn sinh lực mới
(BGĐT) - Từ những giải pháp hiệu quả trong tạo nguồn quần chúng ưu tú, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Giang kết nạp hơn 1,1 vạn đảng viên, vượt mục tiêu đề ra. Qua đó các tổ chức đảng được tăng thêm nguồn sinh lực mới, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng công nhận ATK II - Hiệp Hòa là di tích quốc gia đặc biệt
(BGĐT) - Ngày 25/9, tại huyện Hiệp Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giá trị lịch sử di tích An toàn khu (ATK) II - Hiệp Hòa” nhằm hoàn thiện hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
Sắc mới trên vùng đất ATK II Hiệp Hòa
(BGĐT) - Tiếp nối truyền thống anh hùng, An toàn khu II (ATK II) Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang – nơi diễn ra nhiều hoạt động thời kỳ tiền khởi nghĩa của Trung ương (T.Ư) Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ đang chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng KT-XH được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên.
ATK in bóng hình Bác
(BGĐT) - Tháng Năm, cả nước cùng nhớ về Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Với người dân ATK Định Hóa (Thái Nguyên), tháng Năm còn đặc biệt hơn bởi cách đây 73 năm về trước (ngày 20/5/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều cơ quan của Đảng và Chính phủ đã về đây làm việc, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ở mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, mỗi địa danh như vẫn còn ghi dấu bóng hình của Bác. 
Sức sống mới ở vùng ATK II Hiệp Hòa
(BGĐT) - An toàn khu II (ATK II) Hiệp Hòa, nơi diễn ra nhiều hoạt động thời kỳ tiền khởi nghĩa của Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc kỳ, Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ... Tiếp nối truyền thống Anh hùng, vùng quê này đang chuyển mình mạnh mẽ, KT-XH phát triển, cuộc sống nhân dân ngày càng cải thiện.
Triển lãm ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên"
Sáng 17-8, tại Nhà Văn hóa công nhân Gang thép Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên".
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...