Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải: "Cây" sáng kiến trong đào tạo lái xe

Cập nhật: 08:55 ngày 04/05/2017
(BGĐT) - Tại Trường Trung cấp Nghề số 12 (Bộ Quốc phòng), cán bộ, giáo viên đều khen ngợi tinh thần sáng tạo, hăng say trong giảng dạy của Thiếu tá  Nguyễn Ngọc Hải (SN 1976), Trưởng khoa Đào tạo lái xe.
{keywords}

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải sử dụng thiết bị trợ giúp giảng bài thực hành lái xe ô tô trong bãi tổng hợp bằng động cơ điện.

Kết thúc giờ thực hành ngoài bãi tập, Thiếu tá Hải bước nhanh vào phòng khách của nhà trường. Gặp chúng tôi, với cách nói chuyện hài hước, sôi nổi, anh cho biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh được đơn vị tạo điều kiện cho học lái xe. Qua thời gian dài làm trợ giảng, năm 2007, anh chính thức nhận cương vị Trưởng khoa Đào tạo lái xe của trường. 

Năm 2015, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ; năm 2016 nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 4-2017, anh là một trong 3 đồng chí được Quân đoàn 2 đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Lái xe là môn học khó, đòi hỏi người dạy phải vững về lý thuyết, thành thạo các thao tác khi thực hành. Vì thế, Trưởng khoa Nguyễn Ngọc Hải luôn bảo đảm các tiết học lý thuyết theo đúng khung chương trình đào tạo. Anh hướng dẫn học sinh thảo luận theo nhóm, làm chủ môn học. Đặc biệt, anh nghiên cứu, đưa ra nhiều sáng kiến như “Mô hình pít-tông” giúp học sinh tìm hiểu sâu về môn cấu tạo ô tô; “Mô hình bài học tiến lùi chữ chi” sử dụng nguyên lý hoạt động của nam châm để di chuyển các mô hình phương tiện trên mặt phẳng. Từ đó, học sinh dễ hình dung cách điều khiển xe, bắt nhịp nhanh hơn khi thực hành.  

Anh chia sẻ thêm về sáng kiến mới được cấp trên đánh giá tốt nhất là “Thiết bị trợ giúp giảng bài thực hành đào tạo lái xe ô tô trong bãi tổng hợp bằng động cơ điện”. Thiết bị gồm một giá đỡ inox có gắn bánh xe để dễ dàng di chuyển đến các bãi tập, khắc phục tình trạng thời tiết bất lợi. Bên trên, anh bố trí một ô tô mô hình lắp trên xích cam, đèn tín hiệu giao thông, hệ thống cầu đường… Khi giới thiệu bài học, giáo viên bấm nút điều khiển động cơ điện một chiều làm cho bánh răng quay, xích cam chuyển động, từ đó ô tô có thể tiến, lùi theo ý người dạy. Học viên Đỗ Văn Mạnh, khóa B2-003 cho biết: “Với thiết bị này, chúng tôi hiểu hơn các bài học về vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc, qua ngã tư có tín hiệu đèn, qua đường vòng quanh co... Mỗi lần giáo viên giảng bài, nhiều học viên cùng quan sát nên dễ dàng trao đổi, tiếp thu bài nhanh”. 

Bí quyết của Thiếu tá Hải là nắm vững, suy luận lôgic các kiến thức. Khi giảng bài, anh vận dụng triệt để các mô hình học cụ, giọng nói, cử chỉ linh hoạt. Thường xuyên dạy học sinh lái xe trên các cung đường đông phương tiện, anh yêu cầu học trò tập trung cao độ, xử lý nhanh các tình huống. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải đã đóng góp nhiều công sức vào thành tích chung của khoa. Từ năm 2014 đến 2016, trung bình mỗi năm, Khoa đào tạo từ 1 nghìn đến 1,2 nghìn học sinh lái xe ô tô; 100% học sinh tốt nghiệp ra trường, trong đó đỗ sát hạch đạt hơn 96%. Anh được nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi. Nhiều học viên do anh giảng dạy sau khi tốt nghiệp có thành tích xuất sắc đã trở thành cán bộ, giáo viên của khoa.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hải luôn tâm niệm, dù nhận nhiệm vụ nào cũng luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; bảo đảm nghiêm túc nền nếp công tác, chương trình kế hoạch đã đề ra. Anh cũng thường xuyên tham gia bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo định kỳ; nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh chấp hành nghiêm quy trình sử dụng phương tiện và các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...