Bắc Giang: Tỷ lệ học sinh mầm non đến lớp đạt 70,7%
Tại các nơi, trẻ em được cha mẹ đưa đến trường. Ngay từ cổng, giáo viên, nhân viên chào đón, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn.
Trong phạm vi không gian hiện có, các giáo viên kê dọn bàn ghế, sắp xếp bàn ghế, đồ dùng học tập ngăn nắp, dành không gian rộng rãi cho học sinh học tập, vui chơi. Buổi học đầu tiên, hoạt động thể dục được tổ chức tại lớp học. Ngay sau đó là các hoạt động dạy học, vui chơi của trẻ.
Giờ tập thể dục trong lớp ở Trường Mầm non Yên Lư (Yên Dũng). |
Cô giáo Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Lư (Yên Dũng) cho biết: Năm 2019 trường thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trường số 1 và số 2. Tổng số học sinh của trường gần 1 nghìn em, đông nhất huyện.
Hầu hết trẻ em là con các gia đình trẻ, bố mẹ làm nông nghiệp hoặc công nhân khu công nghiệp. Vậy nên khi dịch Covid-19 đang từng bước đẩy lùi, trường mở cửa trở lại khiến phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên đều phấn khởi.
Để chuẩn bị chu đáo cho ngày trẻ trở lại trường, nhà trường tổ chức tập huấn, phân công giáo viên, nhân viên đón nhận trẻ. Cùng đó, đề nghị với UBND xã cử công an, đoàn thanh niên hỗ trợ phân luồng giao thông trong những ngày đầu vào giờ cao điểm đưa đón trẻ để tránh ùn tắc.
Học sinh Trường Mầm non thị trấn Nham Biền số 2 (Yên Dũng) vui mừng đến trường. |
Tổng hợp nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng nay toàn tỉnh có gần 79,6 nghìn học sinh mầm non đến trường, đạt 70,7%; đa số trẻ ăn bán trú tại lớp.
Những nơi có tỷ lệ trẻ đến trường cao hơn bình quân toàn tỉnh là Hiệp Hòa, Yên Dũng. Nguyên nhân khiến nhiều trẻ chưa ra lớp là do hôm nay giữa tuần; thêm nữa một số trường chưa thỏa thuận được với cha mẹ học sinh để tổ chức ăn bán trú.
Dự kiến từ đầu tuần sau, học sinh đến trường sẽ đông hơn. Cùng với các trường công lập, hôm nay nhiều cơ sở mầm non tư thục cũng mở cửa đón học sinh trở lại trường.
Bữa ăn bán trú đầu tiên sau kỳ nghỉ dài của trẻ tại Trường Mầm non Lê Lợi (TP Bắc Giang) |
Ngay sau khi nắm thông tin một số trường yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong trường, phòng giáo dục và đào tạo TP Bắc Giang và một số huyện nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị linh hoạt trong quản lý, điều hành công việc, không bắt buộc các em đeo khẩu trang trên lớp.
* Trong những ngày đầu học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19, tổ chức đoàn thể các cấp tại TP Bắc Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ trường học phòng, chống dịch.
Hội Phụ nữ phường Trần Phú (TP Bắc Giang) tặng xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn cho trường mầm non Hoa Mai (ảnh do Hội Phụ nữ phường cung cấp). |
Trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ TP và các phường, xã đã tổ chức tặng xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cho 446 nhóm lớp mầm non; cán bộ, hội viên phụ nữ phối hợp với giáo viên tổng vệ sinh khu vực trường học, cắt tỉa cây hoa, lau rửa đồ dùng, đồ chơi, sắp xếp bàn ghế.
Hội viên cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ tham gia công tác chống dịch Covid-19 tại trường mầm non. |
Hội Cựu chiến binh, đoàn thanh niên phường Trần Phú, Hoàng Văn Thụ tham gia duy trì trật tự tại trường tiểu học, phân luồng giao thông nhắc nhở phụ huynh, học sinh đeo khẩu trang, bảo đảm khoảng cách theo quy định.
Trước đó, một số cơ sở đoàn như Đoàn phường Xương Giang tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các trường học trên địa bàn và tham gia đo thân nhiệt cho trẻ khi đến lớp.
Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc (0)