Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội thi Tiếng hát nhà giáo và người lao động ngành giáo dục

Cập nhật: 18:44 ngày 04/11/2018
(BGĐT) - Trong hai ngày 3 và 4-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh phối hợp tổ chức hội thi Tiếng hát nhà giáo và người lao động ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang năm 2018 thu hút 19 đội thi đại diện cho phòng giáo dục và đào tạo, các trường khối THPT trực thuộc Sở tham gia.

Sau một thời gian luyện tập và trải qua vòng thi cấp huyện, gần 1 nghìn diễn viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đã sôi nổi thể hiện gần 100 tiết mục nghệ thuật đặc sắc. 

{keywords}

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 19 đơn vị tham gia hội thi.

Chủ đề chung của các tiết mục là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, giai cấp công nhân, sự phát triển của tổ chức công đoàn và ngành giáo dục. Trong thời gian 30 phút, mỗi đơn vị dự thi thể hiện ít nhất 4 tiết mục ở các thể loại ca, múa, nhạc. 

{keywords}

Tốp ca "Khúc ca người giáo viên" của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Dũng. 

Kết thúc, Ban tổ chức trao các giải tập thể gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và giải cho các tiết mục ấn tượng. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn khối phòng GD&ĐT thuộc về Phòng GD&ĐT Việt Yên; giải Nhất toàn đoàn khối THPT thuộc về TP Bắc Giang.

{keywords}

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao 3 giải Nhất tiết mục văn nghệ xuất sắc cho các đơn vị.

Hội thi Tiếng hát nhà giáo và người lao động ngành giáo dục tỉnh được tổ chức 5 năm một lần. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong cán bộ, nhà giáo, người lao động, thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982-2018).

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...