Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2018

Cập nhật: 16:21 ngày 08/09/2018
Ngày 8-9, tại Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2018.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Bên cạnh việc mở rộng thêm đối tượng là học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Hội thi Olympic tiếng Anh lần thứ 2 còn đổi mới trong vòng thi trực tuyến với giao diện thiết kế hiện đại, dễ truy cập thực hiện các thao tác trên máy vi tính và thiết bị di động. Để chuẩn bị cho 3 vòng thi, Ban Tổ chức đã xây dựng 50.000 câu hỏi theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với sự cố vấn của các học giả, nhà giáo, chuyên gia tiếng Anh.

{keywords}

Ban Tổ chức đã xây dựng 50.000 câu hỏi theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với sự cố vấn của các học giả, nhà giáo, chuyên gia tiếng Anh. Ảnh minh họa Internet.

Theo ông Lê Quốc Phong, Hội thi Olympic tiếng Anh là môi trường, sân chơi rèn luyện tiếng Anh, thúc đẩy phong trào học tập tiếng Anh cho học sinh, sinh viên trong cả nước, nhất là các đối tượng không chuyên tiếng Anh.

Diễn ra từ ngày 8-9, Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2018 được tổ chức với 3 vòng thi, trong đó vòng 1 thi trực tuyến từ ngày 8-9 đến 6-10; sau 4 tuần thi, 300 thí sinh có số điểm cao nhất với thời gian thi ngắn nhất sẽ được chọn tham gia vào vòng tiếp theo.

Vòng 2 diễn ra từ ngày 12-10 đến ngày 16-10, các thí sinh trình bày bài thuyết trình về 1 danh lam thắng cảnh Việt Nam và tham gia phần thi tập trung, trả lời 60 câu hỏi trực tuyến, 1 bài viết luận tại 11 cụm thi trên toàn quốc.

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc diễn ra vào ngày 28-10 tại Thủ đô Hà Nội dành cho 10 thí sinh có số điểm cao nhất, tham gia 4 phần thi và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo để giành các giải thưởng.

Tổng giải thưởng của hội thi lên đến 400 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 20 triệu đồng và học bổng tiếng Anh trị giá 15 triệu đồng, giải nhì trị giá 10 triệu đồng và phần học bổng tiếng Anh 15 triệu đồng, giải ba trị giá 5 triệu đồng và phần học bổng tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng.

Trước đó, Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 đã thu hút sự tham gia của hơn 100.000 sinh viên đến từ 593 trường trên toàn quốc.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...