Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thầy cô, người thân và bạn bè chào đón Trịnh Duy Hiếu

Cập nhật: 09:35 ngày 30/07/2018
(BGĐT) - Sáng 30-7, tại sân bay Nội Bài, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế và Olympic Hóa học quốc tế. Tỉnh Bắc Giang vinh dự có em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang đoạt Huy chương Bạc môn Vật lý.   
{keywords}

Thầy cô, người thân và bạn bè chào đón Trịnh Duy Hiếu.

Cùng tham gia đón đoàn có đồng chí Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cùng các thầy, cô giáo Trường THPT Chuyên Bắc Giang và người thân của em Trịnh Duy Hiếu. 

Tại Cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 49 năm 2018, em Trịnh Duy Hiếu xuất sắc đoạt Huy chương Bạc môn Vật lý. Trước đó, Hiếu giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á, giành giải Nhất môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018. 

{keywords}

Gia đình em Trịnh Duy Hiếu. 

Được biết Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2018 thuộc về các em: Trần Đức Huy, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam (Hà Nội); Nguyễn Ngọc Long, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); 2 Huy chương Bạc là: Trịnh Duy Hiếu, lớp 11 chuyên Vật lý, THPT Chuyên Bắc Giang và Nguyễn Xuân Tân, lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Huy chương Đồng thuộc về em Nguyễn Văn Thành Lợi, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Quang Trung (Bình Phước).

{keywords}

Em Trịnh Duy Hiếu. 

Phát biểu tại lễ đón, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chúc mừng thành tích của hai đội tuyển đồng thời mong muốn các em tiếp tục phát huy khả năng, học tập, rèn luyện giành kết quả cao hơn nữa trong học tập. 

Một số hình ảnh tại lễ đón đoàn học sinh Việt Nam và Trịnh Duy Hiếu:

{keywords}

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang chúc mừng em Trịnh Duy Hiếu.

{keywords}

Em Trịnh Duy Hiếu cùng một số thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế vừa trở về từ Bồ Đào Nha.

{keywords}

Em Trịnh Duy Hiếu cùng bạn bè và các thầy cô.

Em Trịnh Duy Hiếu giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2018
(BGĐT)- Thông tin mới nhất từ Cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 49 năm 2018 tổ chức tại Bồ Đào Nha (từ ngày 21 đến 29-7), 5 học sinh của đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi rực rỡ với 100% thí sinh tham gia đều đoạt huy chương. 
 
Mai Toan - Việt Hưng
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...