Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thái Lan muốn chuyển nhà tù thành điểm du lịch

Cập nhật: 10:48 ngày 26/08/2020
Thái Lan muốn chuyển hàng chục nhà tù tại nước này thành điểm đến du lịch.

Kênh RT (Nga) cho kế hoạch này nằm trong chương trình của chính phủ Thái Lan hướng tới mục tiêu tái thiết để tù nhân có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc khi mãn hạn tù.

Theo kế hoạch, các tù nhân sẽ biểu diễn một số hoạt động cho du khách như cuộc thi nấu ăn “Đầu bếp sau tấm song sắt” hoặc sản xuất đồ lưu niệm.

{keywords}

Một nhà tù tại Bangkok, Thái Lan. 

Tờ Bangkok Post đưa tin có 5 nhà tù tại Thái Lan đã tham gia vào chương trình thí điểm này. Bộ Tư pháp Thái Lan xác nhận rằng nếu thành công, 50% nhà tù tại nước này (72 cơ sở) sẽ trở thành điểm du lịch.

Bộ trưởng Tư pháp Somsak Thepsuthin nhấn mạnh rằng nhiều nhà tù tại nước này có vị trí gần các điểm du lịch chính, do vậy cơ sở này trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách. Bộ trưởng Thepsuthin nói rằng nếu các nhà tù này trở thành điểm thu hút công chúng, chính phủ có thể sử dụng các cơ sở này để quảng bá du lịch Thái Lan.

Bên cạnh đó, ông Somsak khẳng định rằng ý tưởng này có lợi cho các tù nhân bởi họ có thể phát triển kỹ năng có giá trị sau khi ra tù. Ông cũng thừa nhận rằng không phải tất cả các nhà tù đều thích hợp trở thành địa điểm thu hút khách du lịch.

Bắc Giang phát triển du lịch “xanh”
Có vị trí chuyển tiếp giữa các tỉnh phía Đông Bắc với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, lại được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh kỳ thú với những cánh rừng nguyên sinh và hệ động thực vật phong phú, Bắc Giang có nhiều điều kiện để phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
Từ ngày 21/8, dừng các hoạt động tại không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)
UBND quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm kể từ ngày 21/8 đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP Hà Nội.
Hát văn- thanh âm bên dòng suối Mỡ
(BGĐT) - “Cách đây mấy hôm đoàn mình đi Suối Mỡ, được nghe hát văn ở đền Hạ mê quá! Giá như nơi đây tổ chức hát văn thường xuyên để phục vụ khách du lịch thì hay biết mấy”, anh Trần Văn Long, du khách ở Hà Nội - người từng hoạt động trong lĩnh vực du lịch chia sẻ với tôi khi lần đầu đặt chân đến Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...