Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lào Cai thu phí dinh Hoàng A Tưởng, tăng phí vào bản Cát Cát

Cập nhật: 20:52 ngày 01/10/2017
Dinh Hoàng A Tưởng ở Bắc Hà thu phí từ tháng 9, còn khu du lịch Cát Cát ở Sa Pa điều chỉnh giá vé tham quan từ tháng 10.
{keywords}

Dinh thự Hoàng A Tưởng được xây dựng vào năm 1914 và hoàn thành vào 1921. Chủ nhân của nó là hai cha con Hoàng Yến Chao, Hoàng A Tưởng người Tày nhưng cai trị một vùng có tới 70% là dân tộc Mông nên vẫn được dân gọi là "vua”. Dinh được xây dựng theo phong cách Á - Âu kết hợp, gồm 36 phòng. Ảnh: Hương Chi.

Từ tháng 9, du khách tham quan Dinh Hoàng A Tưởng hay còn gọi là Dinh thự vua Mèo ở huyện Bắc Hà, Lào Cai sẽ phải mua vé 20.000 đồng một lượt. Trẻ em 6-16 tuổi giá vé 10.000 đồng. Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật được miễn phí vé. Người thuộc diện hưởng chính sách được giảm giá vé 50%.

Nguồn thu từ việc bán vé được dùng để trùng tu, bảo vệ, tôn tạo di tích.

Tại dinh hiện có nhiều quầy hàng trưng bày, bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, hàng lưu niệm, chè, rượu địa phương… để phục vụ du khách. Theo ban quản lý, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tham quan dinh thự.

Ngoài ra, khu du lịch Cát Cát ở Sa Pa cũng điều chỉnh giá vé tham quan từ ngày 1-10. Theo đó, giá vé người lớn tăng từ 50.000 lên 70.000 đồng, trẻ em từ 20.000 lên 30.000 đồng.

Theo ban quản lý khu du lịch, việc tăng giá vé là do "biến động của thị trường và phải đầu tư các hạng mục mới" như: Hệ thống cọn nước, cầu tre; các chòi nghỉ dừng chân cho du khách; trình diễn nghề vẽ sáp ong, đan thồ, thêu dệt hoa văn thổ cẩm; trồng các vườn hoa; cải tạo nâng cấp hệ thống đường, bãi đỗ xe...

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...