Ngọn hải đăng cổ trên bán đảo Sơn Trà
Với độ cao 223m so với mặt nước biển, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 20km, hải đăng Sơn Trà là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam cùng với bảy ngọn hải đăng khác: Bảy Cạnh ở Côn Đảo, Hòn Lớn ở Nha Trang, Long Châu và Hòn Dấu ở Hải Phòng, Núi Nai ở Kiên Giang, Hòn Khoai ở Cà Mau, và cuối cùng là Mũi Dinh ở Ninh Thuận.
Hải đăng Sơn Trà là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam cùng với bảy ngọn hải đăng khác. |
Ngọn hải đăng trên bán đảo Sơn Trà, còn có tên gọi khác là hải đăng Tiên Sa, nằm tại đỉnh Sơn Trà. Ngọn hải đăng có độ cao trung bình từ 15,6m, rộng 2,7m, tầm nhìn 14 hải lý, chiều cao tâm sáng là 238,4m.
Ánh sáng từ đèn hải đăng có thể giúp tàu, thuyền hoạt động trong khu vực Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế, nhằm định hướng và xác định vị trí của tàu trên biển.
Ngọn hải đăng trên bán đảo Sơn Trà, còn có tên gọi khác là hải đăng Tiên Sa, nằm tại đỉnh Sơn Trà. |
Bên trong của ngọn hải đăng, các thiết bị đèn chiếu sáng từ năm 1902 đến nay nên khá thô sơ, được các nhân viên ở đây bảo dưỡng 1 năm/ lần.
Ngoài ra, còn có một đèn nhỏ nhằm dự trữ lúc đèn chính bị hư hỏng, đèn nhỏ sẽ được sử dụng. Từ hải đăng, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi non Sơn Trà cùng với cảnh biển.
Ngọn hải đăng có độ cao trung bình từ 15,6m, rộng 2,7m, tầm nhìn 14 hải lý, chiều cao tâm sáng là 238,4m. |
Hải đăng cổ Tiên Sa sẽ là một điểm đến thú vị cho du khách tham quan bán đảo Sơn Trà.
Theo Dân trí
Ý kiến bạn đọc (0)