Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngành Y tế Bắc Giang: Cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng năng lực điều trị

Cập nhật: 09:26 ngày 27/02/2020
(BGĐT) - Thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh Bắc Giang đã và đang nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm hài lòng người bệnh.

Nâng cấp hạ tầng, phát triển kỹ thuật

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đang tập trung phát triển nhiều kỹ thuật mới vượt tuyến. Mới đây, đơn vị vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển giao thành công kỹ thuật tán sỏi ngược dòng bằng laser tại đường tiết niệu. Đây là phương pháp can thiệp khó, ít xâm lấn được ứng dụng rộng rãi, điều trị an toàn, hiệu quả, triệt để các bệnh lý sỏi tiết niệu. 

{keywords}

Phẫu thuật tán sỏi ngược dòng bằng laser đường tiết niệu ở Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn.

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn là đơn vị tuyến huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai thành công kỹ thuật này. Sau 3 tháng, Trung tâm đã phẫu thuật cho 30 bệnh nhân ở huyện và nhiều vùng lân cận như: Lục Nam, Sơn Động; huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Đơn vị đang triển khai 20 kỹ thuật vượt tuyến, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân trong khu vực đến điều trị. Điển hình như: Phẫu thuật cố định cột sống, lọc máu chu kỳ.

Mỗi ngày, tại đây đón tiếp từ 500-600 bệnh nhân, Khoa Khám bệnh bố trí thêm bàn khám, nhân viên lấy mẫu bệnh phẩm để giảm tải vào đầu giờ sáng. Đồng thời, đơn vị sử dụng các phần mềm hỗ trợ lấy số, liên thông hình ảnh chẩn đoán, trả kết quả xét nghiệm giúp bệnh nhân không phải chờ đợi. Cải thiện chất lượng dịch vụ, thu hút đông bệnh nhân, đến nay, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn là một trong 3 đơn vị tuyến huyện bảo đảm chi thường xuyên trong quá trình thực hiện tự chủ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 bệnh viện đa khoa, 9 bệnh viện chuyên khoa, 10 trung tâm y tế tuyến huyện và nhiều phòng khám đã cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Các cơ sở y tế đều xác định sự hài lòng của bệnh nhân là mục tiêu và động lực để tồn tại và phát triển. Thời gian qua, ngành y tế tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng, mua sắm trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực chuyên khoa sâu, thay đổi cung cách phục vụ.

Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang triển khai xây dựng 3 khối nhà hiện đại gồm: Khối nhà trung tâm 15 tầng, quy mô 485 giường bệnh và trang thiết bị đồng bộ để bố trí 30 khoa, phòng; khối nhà chuyên khoa đặc thù (ung bướu, sản, pháp y) 7 tầng và Khoa Truyền nhiễm 5 tầng, với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2022.

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh khởi công xây dựng khối nhà điều trị 5 tầng. Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Lạng Giang và Bệnh viện Phục hồi chức năng thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh trong năm 2020.

Thêm tin vui đối với bệnh nhân ung thư trong tỉnh đó là tới đây, Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang đưa vào sử dụng hệ thống hầm xạ trị, với tổng kinh phí đầu tư 1,1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng) từ Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng (NORRED). 

Trung tâm y tế các huyện đã có hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học tự động, xét nghiệm miễn dịch tự động. Bệnh viện tuyến tỉnh trang bị hệ thống chụp mạch máu kỹ thuật số phục vụ can thiệp mạch; hệ thống chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính.

Nâng chất lượng nguồn nhân lực

Song hành đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, ngành y tế chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mỗi năm, toàn tỉnh có từ 30-50 bác sĩ được đào tạo trên đại học với các chuyên khoa sâu, đặc thù; 30 bác sĩ tham gia phát triển kỹ thuật mới ở các bệnh viện đầu ngành.

Thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ về máy móc, trang thiết bị cùng sự giúp đỡ chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện hàng đầu trong cả nước, nhiều cơ sở y tế của tỉnh đã thực hiện độc lập các phẫu thuật khó, trở thành kỹ thuật thường quy, mang niềm vui cho người bệnh. 

{keywords}

Phòng chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang).

Điển hình như: Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch; lọc máu hấp phụ; chọc hút hạch, khối u dưới hướng dẫn siêu âm; điều trị u vú, u tuyến giáp bằng vi sóng; phẫu thuật bệnh lý tim bẩm sinh. Đến nay, các trung tâm y tế tuyến huyện đều đã triển khai phẫu thuật nội soi. Nhiều đơn vị thực hiện dịch vụ kỹ thuật cao như: Lọc máu chu kỳ tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, Lục Ngạn; hỗ trợ thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp bơm tinh trùng IUI ở Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa.

Các bệnh viện tuyến tỉnh thường xuyên được chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện đầu ngành trung ương, sau đó chuyển giao cho trung tâm y tế tuyến huyện theo mô hình bệnh viện vệ tinh. Như Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa về phẫu thuật kết hợp xương thể phức tạp cho Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang hướng dẫn các kíp phẫu thuật sản khoa liên quan đến có thai ngoài tử cung, nhau tiền đạo, khối u tử cung bất thường cho Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, Lục Ngạn.

Theo đánh giá của Sở Y tế, việc phát triển kỹ thuật, cải thiện chất lượng dịch vụ được quan tâm đẩy mạnh nhưng chưa đồng đều. Ở một số chuyên ngành đặc thù như: Tim mạch, truyền nhiễm, gan, mật, nội tiết... không “giữ chân” được người bệnh. Đa số các bệnh viện, trung tâm y tế đều thiếu nhân lực trình độ cao, nhất là bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa sâu.

Trong giai đoạn 2021-2025, Sở Y tế dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng 9 dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Đây là điều kiện cơ bản để thúc đẩy phát triển kỹ thuật mũi nhọn. Trong đó ưu tiên lĩnh vực phụ sản, ung bướu, tim mạch, ngoại khoa. Một số đơn vị sẽ xây dựng trung tâm kỹ thuật chuyên khoa nhằm tiến hành các phương pháp công nghệ cao như: Mổ tim, thụ tinh ống nghiệm, ghép tạng. 

Về lâu dài, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất chỉ tiêu nhân lực cần đào tạo, tiếp tục ưu tiên tuyển dụng bác sĩ nội trú, đa khoa giỏi và cử cán bộ, bác sĩ đi học chuyên khoa, đào tạo tiếp nhận kỹ thuật mới.

“Dịch bệnh là chiến trận, thầy thuốc là chiến sĩ”
(BGĐT) - Năm nay, đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế đón lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp đang hoành hành ở quốc gia láng giềng Trung Quốc; còn ở trong nước, “cuộc chiến” chống dịch cũng diễn ra đầy cam go, căng thẳng. “Chống dịch như chống giặc”, chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân là sứ mệnh thiêng liêng của những người thầy thuốc. 
Bệnh viện Quân y 110: Xây dựng đội ngũ thầy thuốc quân y vừa “hồng”, vừa “chuyên”
(BGĐT) - Mục tiêu của Bệnh viện Quân y 110  trong năm mới  2020 là tạo bước đột phá về chuyên môn kỹ thuật, không ngừng nâng cao y đức, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, y bác sĩ và duy trì nghiêm rèn luyện kỷ luật, nhất là vấn đề uống rượu, bia, ATGT… đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của người dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chúc Tết đội ngũ thầy thuốc tại các bệnh viện
(BGĐT) - Chiều ngày 24-1 (tức 30 Tết), đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Ung Bướu tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế.
Bắc Giang có 2 lương y được trao tặng danh hiệu thầy thuốc đông y tiêu biểu toàn quốc
(BGĐT) - Ngày 17-12, Trung ương Hội Đông y Việt Nam tổ chức trao tặng danh hiệu thầy thuốc đông y tiêu biểu toàn quốc lần thứ II- 2019. 
Phát động “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”
Chiều 19-5, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Hà Nội), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019 và cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe – Walk for your health”.
Hơn 1 nghìn người tham dự ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890 - 2019), ngày 19-5, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Hội thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019 tại xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa). 
CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang: Tình nguyện nơi khó khăn
(BGĐT) - Với tấm lòng hướng về cộng đồng, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hàng nghìn lượt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại các vùng khó khăn.
Bác sĩ Đồng Xuân Sắc-người thầy thuốc tận tâm với nghề
Nhắc đến thạc sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Đồng Xuân Sắc (SN 1961), Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang, nhiều người biết đến là bác sĩ giỏi chuyên môn, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, được bệnh nhân và đồng nghiệp quý trọng, tin yêu.

Minh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...