Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Vũ Hán (Trung Quốc) xây dựng bệnh viện dã chiến thứ hai để điều trị các ca nhiễm corona

Cập nhật: 20:29 ngày 25/01/2020
Ngày 25-1, TP Vũ Hán của Trung Quốc, trung tâm bùng phát dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra, thông báo sẽ xây dựng bệnh viện chuyên biệt thứ hai để điều trị các bệnh nhân nhiễm chủng virus gây chết người này.

Dịch virus Corona bùng phát, Việt Nam huỷ toàn bộ chuyến bay tới Vũ Hán

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, bệnh viện này dự kiến có 1.300 giường bệnh và sẽ được hoàn tất xây dựng trong vòng nửa tháng. Hiện bệnh viện dã chiến đầu tiên đã bắt đầu được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 3-2 tới.

Bệnh viện dã chiến thứ hai có mô hình lắp ghép, xây nhanh và ít kinh phí, tương tự bệnh viện Xiaotangshan được xây dựng ở Thủ đô Bắc Kinh hồi năm 2003 khi dịch bệnh do chủng corona gây Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) bùng phát. 

{keywords}

Chăm sóc bệnh nhân bệnh viêm phổi do nhiễm virus corona tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 24-1. 

Thời điểm đó, Bắc Kinh xây dựng bệnh viện dã chiến ở ngoại ô phía Bắc chỉ trong vòng một tuần. Trong 2 tháng, bệnh viện đã điều trị 700 bệnh nhân nhiễm virus SARS, hơn 14% tổng số bệnh nhân nhiễm SARS ở Trung Quốc.

Dịch viêm phổi do virus Corona mới xuất hiện đầu tiên ở TP Vũ Hán hồi tháng 12-2019. Tới nay, dịch đã lây lan ra 30 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc, khiến hơn 40 người thiệt mạng và gần 1.300 người nhiễm bệnh.

Cùng ngày, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ông Zhong Nanshan cho biết các bác sĩ Trung Quốc đang có một số loại thuốc đã qua kiểm nghiệm để điều trị cho những trường hợp nhiễm virus corona mới và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc, ông Zhong Nanshan nói: "Hiện tại, có một vài loại thuốc an toàn đã được kiểm nghiệm mà chúng tôi chuẩn bị đưa vào sử dụng để điều trị song tác dụng của thuốc cần được theo dõi thêm".

Trung Quốc đã đề ra những biện pháp trên quy mô toàn quốc để nhận dạng những ca nghi nhiễm loại virus này trên tàu hỏa, máy bay, xe buýt trong bối cảnh số người mắc bệnh và tử vong do nhiễm virus corona mới ngày càng tăng. Thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nêu rõ những trạm kiểm tra sẽ được thiết lập và các hành khách nghi nhiễm virus corona mới sẽ ngay lập tức được đưa tới trung tâm y tế. 

Hiện có khoảng 56 triệu người bị ảnh hưởng từ các biện pháp hạn chế đi lại quanh trung tâm vùng dịch Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Tổng cộng đã có 18 thành phố tại tỉnh Hồ Bắc ban hành quy định hạn chế giao thông ở nhiều cấp độ khác nhau nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Trung Quốc triển khai hàng trăm bác sĩ quân y về vùng tâm dịch
Ngày 25-1, Trung Quốc triển khai 450 bác sĩ quân y tới thành phố Vũ Hán (Wuhan), thủ phủ tỉnh Hồ Bắc (Hubei), miền Trung quốc gia này để tăng cường các nỗ lực kiểm soát và phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV).
Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Tổng thống Mỹ đánh giá cao nỗ lực kiểm soát của Trung Quốc
Ngày 24-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới Trung Quốc về những nỗ lực cùng sự minh bạch của nước này trong việc kiểm soát sự lây lan của virus corona gây dịch viêm phổi lạ.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...