Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dự án triệu USD hỗ trợ trẻ sơ sinh Việt Nam

Cập nhật: 15:26 ngày 13/12/2019
Dự án giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong tại Việt Nam sẽ triển khai ở 7 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) đánh giá 25 năm qua Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể nâng cao tỷ lệ sống sót của trẻ dưới 5 tuổi. Từ năm 1990 đến 2018, tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm từ 52 xuống còn 12 trẻ trên 1.000 ca sinh sống. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên vẫn cao.

{keywords}

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi ở Lai Châu. 

"Điển hình như Lai Châu và Kon Tum, tỷ lệ trẻ sơ sinh chết cao gấp 3 lần trung bình cả nước", bà Rana Flowers, đại diện UNICEF Việt Nam cho biết, ngày 12-12.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, năm 1990 tỷ lệ tử vong ở người mẹ từ 223 trường hợp trên 10.000 dân, nay chỉ còn 54. Song, Việt Nam cần phát triển hơn hệ thống y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc bà mẹ và trẻ em tốt hơn.

"Đây là những hỗ trợ cần thiết, giúp giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em ở Việt Nam", Thứ trưởng Sơn đánh giá.

Dự án trị giá hơn một triệu USD mục tiêu mang lại lợi ích trực tiếp cho 265.000 trẻ sơ sinh trong ba năm và gián tiếp hỗ trợ hơn một triệu trẻ sơ sinh hàng năm.

Năm 2020 tất cả trẻ sơ sinh sẽ được cấp mã số định danh
Mã số định danh in trong giấy khai sinh chính là số thẻ căn cước công dân của trẻ khi lớn lên, từ năm 2020 cả nước sẽ hoàn tất việc này.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...