Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gần 9 tấn dầu thải đổ vào nguồn nước sông Đà

Cập nhật: 15:33 ngày 22/10/2019
Lý Đình Vũ (37 tuổi, quê Bắc Ninh) thỏa thuận xử lý 9 tấn dầu thải của Công ty Gốm sứ Thanh Hà, nhưng đã mang đổ xuống nguồn nước sông Đà. 

Theo biên bản làm việc ngày 19-10 của đoàn kiểm tra do Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an chủ trì, tháng 9, Lý Đình Vũ (37 tuổi, quê Bắc Ninh) liên hệ với bà Nguyễn Huyền Trang (xưng trợ lý giám đốc) để tiếp nhận dầu thải của Công ty Gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về tái chế.

Bà Trang và Vũ thống nhất số tiền thu gom, vận chuyển, xử lý dầu thải là 1.000 đồng/lít. Sáng 7-10, Vũ liên lạc với bà Trang đến lấy dầu, do bà Trang đi vắng nên giao cho Trần Đình Trung (Phòng Vật tư) xuất dầu thải cho Vũ.

{keywords}

Dầu thải chảy vào suối Trâm ở khu vực nguồn nước của nhà máy nước sạch sông Đà. 

Sau đó, Vũ cùng Nguyễn Chương Đại (25 tuổi, quê Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (33 tuổi, quê Lạng Sơn) hút dầu thải lên 4 téc có sẵn trên ôtô biển Bắc Ninh. Đến 13 giờ ngày 7-10, quá trình hút dầu hoàn tất, ôtô đi qua trạm cân của công ty, đo được trọng lượng dầu thải là 8.830 kg (khoảng 10 m3).

Cơ quan công an xác định, sau khi xuất dầu, bà Trang chưa kịp hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Vũ vì không liên lạc được.

Đoàn kiểm tra kết luận, Công ty Gốm sứ Thanh Hà quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định, có kho chứa nhưng lại bảo quản dầu thải ở kho vật tư; chuyển giao chất thải nguy hại cho đối tượng không có chức năng xử lý. Tại thời điểm lập biên bản, ông Trần Trung Thành, Phó Giám đốc Công ty đã xác nhận những sai phạm trên.

Chiều 22-10, ông Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Gốm sứ Thanh Hà cho biết Nguyễn Huyền Trang là con gái ông, làm việc tại Phòng Kinh doanh của công ty chứ không phải ở vị trí trợ lý giám đốc.

"Con gái tôi đang làm việc với cơ quan công an Hòa Bình, Trang nói với tôi không biết Lý Đình Vũ là ai và chưa làm việc với Vũ bao giờ. Chắc chắn lượng dầu thải không đến 8 tấn, lúc họ lấy dầu đi trong đó có cả nước nên khối lượng mới lên đến như vậy", ông Truyền nói.

Lãnh đạo HĐQT Công ty Gốm sứ Thanh Hà cho biết đơn vị có ký hợp đồng với một đơn vị xử lý dầu thải chuyên nghiệp ở Sóc Sơn. "Từ trước đến nay chúng tôi vẫn xuất dầu cho họ để xử lý theo quy định, còn việc anh Trung xuất chui như thế nào thì phía công an sẽ làm rõ".

Bất ngờ quy trình công ty gốm sứ tuồn dầu thải gây ô nhiễm nước sông Đà
Tháng 9-2019, Lý Đình Vũ gọi điện cho bà Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty cổ phần Gốm sứ Thanh Hà) đề xuất thu gom, xử lý dầu thải của công ty và được bà Trang đồng ý.
Vụ nước sạch sông Đà: Triệu tập con gái chủ nguồn thải
Theo ông Nguyễn Đức Truyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) - con gái ông là bà Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1988) đã bị Công an Hòa Bình mời lên làm việc liên quan vụ xả thải vào nguồn nước cấp cho Nhà máy nước sạch sông Đà.
Hà Nội: Công bố kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước sông Đà
Ngày 20-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 19-10-2019, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy mẫu nước tại các vị trí theo hệ thống cung cấp và phối hợp Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tiến hành phân tích mẫu nước.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...