Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lan tỏa hành động đẹp

Cập nhật: 08:34 ngày 08/02/2020
(BGĐT) - Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona bùng phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội. Tuổi trẻ Bắc Giang, các cấp bộ đoàn, hội cũng tích cực vào cuộc vận động trao tặng khẩu trang miễn phí, thành lập các đội hình tình nguyện, truyền thông kịp thời trên các mạng xã hội.

Có mặt tại cổng Trường Tiểu học Nam Hồng, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) từ rất sớm, 10 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường Thọ Xương sẵn sàng hàng chục hộp khẩu trang y tế phát miễn phí cho học sinh, phụ huynh. Hơn 1,5 nghìn chiếc khẩu trang y tế được trao đến người cần do các ĐVTN phường đóng góp kinh phí để mua; đồng thời kêu gọi Quầy thuốc số 8, phường Thọ Xương ủng hộ. Thời điểm này, hành động của các bạn trẻ phường Thọ Xương kịp thời hơn bao giờ hết. 

{keywords}

Đoàn viên thanh niên phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền về biện pháp phòng, chống vi-rút corona.

Chị Nguyễn Thị Thu, tổ dân phố Hậu, phụ huynh của em Nguyễn Nhi Bình, lớp 3A cho biết: “Mấy ngày hôm nay, tôi rất lo lắng về tình hình, diễn biến của dịch bệnh do vi-rút corona gây ra. Do khan hiếm nguồn hàng nên nhiều cửa hàng thuốc không còn khẩu trang hoặc giá bán rất đắt. Vì vậy, hành động đẹp này của các ĐVTN giúp chúng tôi yên tâm hơn”.

Tại số nhà 23, đường Lê Lợi, thị trấn Vôi (Lạng Giang), các thành viên của Câu lạc bộ Thiện nguyện Thành Công, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lạng Giang vừa nhanh tay phát khẩu trang miễn phí, vừa dặn dò ĐVTN, người dân sử dụng đúng cách, tìm hiểu kỹ càng về tình hình dịch bệnh. Không chỉ vậy, Hội LHTN huyện phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức in 1 nghìn tờ rơi, tờ gấp về cách phòng, chống dịch bệnh. Anh Ngô Quang Trưởng, Phó Bí thư Huyện đoàn cho hay: “Nhờ vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, chúng tôi kêu gọi được hơn 2 nghìn chiếc khẩu trang để tặng người dân, ĐVTN trên địa bàn. Các đoàn xã như: An Hà, Tiên Lục cũng vận động được hàng trăm chiếc để phát cho học sinh, trẻ em”.

{keywords}
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đoàn phường sử dụng các kênh truyền thông qua mạng xã hội thông tin đến đông đảo đoàn viên về tình hình, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn ủng hộ khẩu trang miễn phí, dung dịch rửa tay cho học sinh, trẻ em". 

Chị Nguyễn Thị Anh, Bí thư Đoàn phường Thọ Xương, TP Bắc Giang.

Dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh vận động, phát miễn phí 5 nghìn chiếc khẩu trang cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh: “Thông qua kênh của Hội Thầy thuốc trẻ, chúng tôi truyền thông đến các y, bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về dịch bệnh. Mỗi người nên tự phòng tránh cho bản thân như: Sử dụng khẩu trang đúng cách, tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt, ho; rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch hoặc nước rửa tay có chứa cồn; dùng khăn giấy che khi hắt hơi, chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín, bảo đảm an toàn thực phẩm; tránh tiếp xúc với các loại động vật nuôi, động vật hoang dã”.

Để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn theo đúng tinh thần chỉ đạo là cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, anh Thân Trung Kiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông, mạng xã hội để tuyên truyền đến người dân, ĐVTN về giải pháp, cách phòng chống. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn cho dừng và yêu cầu các cơ sở đoàn dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Đồng thời thành lập hơn 200 đội hình tình nguyện trực thuộc các đoàn phường, xã phối hợp với các đơn vị, địa phương tham gia phòng, chống dịch bệnh”.

Cùng đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo đoàn phường, xã, đoàn trường, liên đội trường tiểu học, THCS tích cực tuyên truyền về diễn biến, giải pháp phòng, chống dịch bệnh; kêu gọi ĐVTN tăng cường tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, chủ động vệ sinh cá nhân, nơi ở, gia đình, ăn chín uống sôi. Các cơ sở đoàn kêu gọi ĐVTN không chia sẻ thông tin, đăng tải nội dung không chính thống, gây hoang mang dư luận. Được biết, hiện nay, tại huyện Yên Thế, Yên Dũng, các đoàn trường, liên đội trường tiểu học, THCS đã tổ chức được 40 buổi truyền thông về dịch bệnh, hướng dẫn học sinh sử dụng khẩu trang y tế, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng.

Công an huyện Sơn Động triệu tập đối tượng đăng tải thông tin sai về dịch corona
(BGĐT) - Chiều 6-2, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) triệu tập Nguyễn Đức Duy (SN 2003) trú tại thôn Làng, xã An Lập (Sơn Động) để điều tra, làm rõ và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do vi rút corona trên facebook cá nhân.
Đề nghị các địa phương có thể tiếp tục cho học sinh nghỉ phòng virus corona
Chiều 6-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV Bộ Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) đã họp và thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố căn cứ tình hình thực tế tiếp tục cho học sinh nghỉ học.
Việt Nam ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với virus Corona
Thông tin từ Bộ Y tế tối 6-2 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với nCoV (chủng mới của virus Corona), nâng tổng số ca bệnh nhiễm nCoV tại Việt Nam lên 12 ca.
Bắc Giang chưa có bệnh nhân nhiễm virus corona
(BGĐT) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona tỉnh, tính đến ngày 6-2, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...