Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Cuộc thi viết "Du lịch Bắc Giang"
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Góp sức lan tỏa giá trị di tích, thu hút khách tham quan

Cập nhật: 18:22 ngày 31/12/2020
(BGĐT) - Là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, bên cạnh công tác quản lý, chị Lê Thị Minh Hiền còn đảm nhận nhiệm vụ thuyết minh viên. Qua công việc hằng ngày, chị Hiền đã góp phần lan tỏa giá trị di tích, thu hút khách tham quan.

Chị Lê Thị Minh Hiền (SN 1982), quê ở xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang (nay là thành phố Bắc Giang). Tốt nghiệp THPT, chị dự thi và vào học tại Trường Trung Cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Giang. Với thành tích học tập xuất sắc, chị là học sinh đầu tiên của Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Sau ba năm học tập, ra trường năm 2003 với tấm bằng loại ưu, chị Hiền vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng.

{keywords}

Chị Lê Thị Minh Hiền thuyết minh cho khách tham quan tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Yêu nghề, mến nghiệp, chị Hiền luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của một cán bộ làm công tác văn hóa, từng bước trưởng thành. Theo yêu cầu của tổ chức, năm 2013 chị chuyển đến làm việc tại Ban Quản lý di tích lịch sử - Văn hóa huyện, từ năm 2016 đến 2018 là Phó Giám đốc kiêm thuyết minh viên tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa. 

Sau khi sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý di tích lịch sử - Văn hóa, Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, chị Hiền đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc. 

Chị Hiền chia sẻ, Yên Dũng là vùng quê địa linh, nơi có 99 ngọn núi Nham Biền nằm trải dài hơn 10km, phủ kín hàng triệu cây xanh bốn mùa, gắn liền với truyền thuyết một trăm con chim Phượng Hoàng tìm đất đế đô. Trên địa bàn huyện có nhiều ngôi chùa nổi tiếng và các di tích lịch sử, cách mạng đã được xếp hạng. Hiện toàn huyện có 270 di tích, trong đó 77 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, 4 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, trong đó có 2 di tích Quốc gia đặc biệt, nổi bật là chùa Vĩnh Nghiêm ở xã Trí Yên. 

Chùa Vĩnh Nghiêm được xây dựng vào thế kỷ thứ 11. Chùa từng là Trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, nơi 3 vị Tổ của Thiền phái Trúc Lâm: Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang mở trường thuyết pháp và sau này là nơi đào tạo tăng đồ cho cả nước. Hiện chùa còn lưu giữ 3.050 bản vá Mộc Bản Kinh, được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2012. Năm 2015, chùa Vĩnh Nghiêm được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng di tích Quốc gia Đặc biệt. Chùa Vĩnh nghiêm ngày càng thu hút nhiều du khách đến chiêm bái, tham quan, lễ phật. Là thuyết minh viên, chị Lê Thị Minh Hiền luôn quan tâm tìm hiểu các thông tin về di tích; thuyết minh ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó giúp khách tham quan có được những thông tin đầy đủ nhất về di tích. 

Bản thân chị Hiền không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thuyết minh. Năm 2016, tham dự Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch tỉnh Bắc Giang lần thứ Nhất, chị Hiền vinh dự được trao giải Nhì. Trải qua công việc thuyết minh viên, chị Hiền đã góp phần lan tỏa giá trị của di tích, góp phần thu hút khách tham quan.

Trần Lê
Thành phố Bắc Giang - Trọng điểm kết nối du lịch Bắc Giang
(BGĐT) - Thành phố Bắc Giang nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung là vùng đất có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh, làng nghề. 
Liên kết hút du khách ngoài tỉnh
(BGĐT) - Nhằm đưa du khách đến với Bắc Giang nhiều hơn, thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển, thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp (DN) lữ hành trong và ngoài tỉnh đã tăng cường liên kết, xây dựng các tour, tuyến.  
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...