Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam chú trọng tạo nguồn, nâng chất lượng đảng viên mới

Cập nhật: 17:42 ngày 15/11/2019
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) luôn quan tâm chỉ đạo, chú trọng công tác kết nạp đảng viên, coi đó là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều chi, đảng bộ đã làm tốt công tác này, có nhiều đảng viên mới, chất lượng nâng lên.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hằng năm, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đề ra chỉ tiêu cụ thể và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quan tâm thực hiện. 

{keywords}

Chi bộ Kỳ Anh thuộc Đảng bộ xã Tiên Hưng vừa tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng là chủ doanh nghiệp (bên trái).

Theo đó, các cấp ủy bám sát kế hoạch, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tìm và tạo nguồn từ quần chúng ưu tú, giúp đỡ để phát huy năng lực, sở trường, từ đó giới thiệu kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Ban Tổ chức Huyện ủy là đơn vị tham mưu trực tiếp cho BTV Huyện ủy về công tác này. Theo đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, để bảo đảm kế hoạch, đơn vị thường xuyên rà soát, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tạo nguồn phát triển đảng với phương châm coi trọng chất lượng, quan tâm quần chúng trẻ tuổi, có trình độ, uy tín, trưởng, phó thôn và chủ doanh nghiệp. 

Cùng với đó, đơn vị phối hợp làm tốt khâu thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp đảng trước khi BTV Huyện ủy ra quyết định, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục. Hằng tháng, đơn vị rà soát việc thực hiện của các chi, đảng bộ, từ đó chỉ đạo sát kế hoạch, gắn chỉ tiêu kết nạp đảng viên với xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm.

Đảng bộ xã Tiên Hưng có hơn 300 đảng viên ở 14 chi bộ trực thuộc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng, phấn đấu kết nạp 25 đảng viên và giao từng chi bộ. Các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát tình hình thực tiễn tại cơ sở. Hằng năm, Đảng ủy xã phân công đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phát triển đảng. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ, ở các chi bộ nông thôn, đa số thanh niên sau tốt nghiệp THPT đi làm ăn xa, hoặc học lên cao đẳng, đại học, vì thế việc tạo nguồn khó khăn. Trước kia, các chi bộ thường quan tâm đến nguồn từ tổ chức Đoàn thì nay chú trọng đối tượng sinh hoạt tại các đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh.

Đảng ủy tập trung lãnh đạo các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung hoạt động nhằm tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó phát hiện nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Đơn cử chị Chu Thị Thanh Huyền (SN 1985), tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) ở thôn Già Khê. Chị tích cực tham gia các phong trào, gia đình gương mẫu, được tín nhiệm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn. 

Qua thời gian, được Chi bộ quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện phấn đấu, năm 2019, chị Huyền vinh dự được kết nạp vào Đảng. Hay như Chi bộ Nhiêu Thị sau nhiều năm không phát triển được đảng viên, năm nay đã kết nạp 2 quần chúng ưu tú. Nhờ thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn nên công tác phát triển đảng ở Đảng bộ xã Tiên Hưng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã xét kết nạp được 29 đảng viên, vượt chỉ tiêu đến năm 2020.

Nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy, cách làm bài bản, đúng quy trình nên công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Lục Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, số lượng kết nạp nhiều, chất lượng đảng viên mới nâng lên. Sau kết nạp, các đảng viên đều thể hiện được bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, gương mẫu trong sinh hoạt, học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Toàn, số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến tháng 10-2019, BTV Huyện ủy đã quyết định kết nạp 222 đảng viên, đạt 115% kế hoạch năm. Đáng quan tâm là trong số đảng viên mới, tỷ lệ tốt nghiệp THPT khoảng 85%, cao đẳng trở lên chiếm hơn 55%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ kết nạp gần 900 đảng viên, vượt gần 100 chỉ tiêu.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Lục Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát nguồn cảm tình đảng, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, đoàn viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về truyền thống của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để có động cơ phấn đấu và tự nguyện xin vào Đảng.

Kết nạp đảng viên mới gắn với sinh hoạt giáo dục truyền thống
(BGĐT) - Sáng 3-4, Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên (thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới tại khu di tích lịch sử Đồng Điều, xã Tân Trung (Tân Yên) - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tân Yên.
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
 (BGĐT)- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Bắc Giang vừa khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lần III năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thanh Hải dự.
Lục Nam: Kết nạp 266 đảng viên mới, đạt 120,9% kế hoạch
(BGĐT)- Thời gian qua, Huyện ủy Lục Nam đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, trong đó chú trọng tạo nguồn đối với các chi bộ có ít đảng viên, khắc phục 19 chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên. 

Bảo Khánh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...