Sách lịch sử đảng bộ địa phương - tư liệu giáo dục truyền thống quê hương
Quan tâm bổ sung tư liệu, tái bản sách
Để việc nghiên cứu, biên soạn cũng như bổ sung, tái bản sách lịch sử bảo đảm chất lượng, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo các cấp, chú trọng trang bị kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục lịch sử. Các xã, thị trấn cũng tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Cán bộ, đảng viên xã Tự Lạn nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương. |
Cuối tháng 3 vừa qua, Đảng bộ xã Tự Lạn (Việt Yên) tổ chức hội thảo lần một chuẩn bị biên soạn bổ sung cuốn "Lịch sử Đảng bộ xã Tự Lạn, giai đoạn 1930 - 2018". Tại đây, các cán bộ lão thành, nhân chứng lịch sử, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến, góp phần làm rõ độ chính xác của các sự kiện, nhân vật lịch sử, đồng thời bổ sung nhiều nội dung quan trọng. Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Thiềm chia sẻ: "Những ý kiến đóng góp là cơ sở giúp ban sưu tầm, biên soạn có thêm thông tin, làm tư liệu quan trọng".
Từ năm 2017, Huyện ủy Lạng Giang chỉ đạo các đơn vị quan tâm bổ sung, tái bản sách lịch sử đảng bộ xã. Đồng chí Phạm Thị Lưu Miên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Hưng nói: "Thời điểm này, đơn vị tập trung cao cho việc chỉnh sửa, bổ sung giai đoạn từ 1991- 2018 vào cuốn lịch sử. Xã đã đề nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo xã, nhà giáo, cán bộ hưu, nhân chứng lịch sử... cùng tham gia sưu tầm, biên soạn".
Đưa nội dung lịch sử địa phương vào giảng dạy
Toàn tỉnh hiện có 10/10 huyện đã tái bản lịch sử đảng bộ huyện lần thứ nhất, riêng huyện Lục Ngạn đã tái bản lần 2. 100% đảng bộ cấp xã xuất bản sách lịch sử địa phương. |
Cùng với hoạt động xuất bản, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua sách lịch sử đảng bộ được các cấp ủy quan tâm. Các huyện ủy, thành ủy và ngành giáo dục đã chỉ đạo đưa nội dung lịch sử địa phương vào giảng dạy tại các trường học. Ở huyện Lạng Giang, việc giáo dục lịch sử địa phương được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đưa vào giảng dạy từ 3-5 tiết cho học viên các lớp: Trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng đảng viên mới và lớp nhận thức về Đảng. Ngoài ra, một số cấp ủy cơ sở lồng ghép phổ biến lịch sử địa phương vào những buổi nói chuyện truyền thống; hội thi báo cáo viên, dân vận khéo...
Hiện nay, nội dung về lịch sử Đảng bộ tỉnh, về vùng đất và con người Bắc Giang đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở các lớp trung cấp lý luận chính trị; các lớp trong Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự. 100% các trường THPT, THCS và Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Dạy nghề trên địa bàn tỉnh gắn giảng dạy lịch sử địa phương với các tiết học ngoại khóa.
Đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp, các cấp ủy cơ sở quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử; chú trọng kiểm tra, đôn đốc, thẩm định các sự kiện. Đối với các đơn vị bổ sung, tái bản cần làm tốt khâu lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là cán bộ chủ chốt từ cơ sở, nhân chứng lịch sử, để ấn phẩm lịch sử ra đời là sự kết tinh trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, hạn chế thấp nhất sai sót.
Vân Anh
Ý kiến bạn đọc (0)