Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng nay (22-11), Quốc hội bắt đầu quy trình công tác nhân sự, thực hiện miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

{keywords}

Ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, ông Nguyễn Khắc Định đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Khắc Định đã nhận nhiệm vụ tại Khánh Hòa và thời gian vừa qua vẫn phải thực hiện nhiệm vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Bộ Chính trị cũng phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến được điều chuyển sang làm Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương.

Do đó, theo quy định, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm và phê chuẩn miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Kết quả thảo luận sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội vào chiều nay. Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu và thực hiện miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các nghị quyết miễn nhiệm và phê chuẩn miễn nhiệm hai chức danh này cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua ngay sau đó.

Quốc hội thông qua Luật Thư viện
Chiều 21-11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thư viện với 91,51% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật Thư viện gồm 6 Chương và 52 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2020.
Nhiều ý kiến khác nhau về quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng 20-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện… được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến.
Quốc hội chốt tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm
Sáng 20-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, với 90,06 % số đại biểu tán thành. Phương án tăng tuổi nghỉ hưu, bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm cũng được sự đồng thuận, thông qua.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...