Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Bùi Thế Chung tái cử Bí thư Huyện ủy Yên Thế

Cập nhật: 18:09 ngày 11/08/2020
(BGĐT) - Chiều 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế (Bắc Giang) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đồng chí Bùi Thế Chung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa mới.
{keywords}

Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Chung phát biểu tại Đại hội.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đã nghe thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXII. Theo đó, tại phiên họp, BCH Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Thế Chung, Bí thư Huyện ủy khóa XXI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nông Văn Tâm, Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

BCH Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 

{keywords}

BCH Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Đồng thời, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 9%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm, phấn đấu đến năm 2025 đạt 105 tỷ đồng trở lên. Giá trị sản xuất bình quân/1ha đất nông nghiệp đạt 95-100 triệu đồng; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 40%.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 5,6 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 2%; tỷ lệ dân số đô thị 22%. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 70%. Tổng số lao động được giải quyết làm mới hơn 2 nghìn người/năm; phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 85%.

Mỗi năm kết nạp 150 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; hoàn thành 100% chỉ tiêu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn….

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Chung đề nghị các đại biểu dự Đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung nghiên cứu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời sớm cụ thể hoá thành các đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm xây dựng huyện Yên Thế ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Danh sách BCH Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự A,B,C):

1- Nguyễn Văn Bắc, Chánh Thanh tra.

2- Bùi Thế Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. 

3- Mai Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Kỳ.

4- Nguyễn Đức Dương, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch.

5- Phạm Xuân Dương,  cán bộ giúp BTV Huyện ủy chuẩn bị Đại hội.

6- Phan Tùng Dương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

7- Nguyễn Văn Đông, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT.

8- Đặng Việt Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

9- Nguyễn Tiến Hà, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

10- Nguyễn Thanh Hoán, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện.

11- Đặng Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

12- Đinh Công Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

13- Lục Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

14- Dương Ngọc Minh, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

15- Nguyễn Hữu Nam, Trưởng Công an huyện.

16- Phùng Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lương. 

17- Triệu Văn Phượng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

18- Nguyễn Đình Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Hưu.

19- Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

20- Nguyễn Mậu Sơn, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

21- Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

22- Trịnh Tiến Sửu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bố Hạ.

23- Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

24- Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

25- Dương Đoàn Thanh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

26- Nguyễn Đức Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

27- Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

28- Lưu Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

29- Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

30- Bạch Đăng Thi, Chánh án Tòa án nhân dân huyện.

31- Lý Xuân Thịnh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phồn Xương.

32- Vũ Mạnh Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Canh Nậu.

33- Trần Hồng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã An Thượng.

34- Trần Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến.

35- Lương Quang Tuyên, Bí thư Huyện Đoàn.

36- Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ tịch UBND huyện.

37- Trần Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Nội vụ.

38- Trần Thị Vượng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

39- Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Kỹ thuật nông nghiệp.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XXII: Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm
(BGĐT)- Sáng nay (11/8), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. 
Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế, nhiệm kỳ 2020-2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, đưa huyện phát triển bền vững
(BGĐT) - Sáng nay (11/8), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế (Bắc Giang) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng dự và chỉ đạo Đại hội.
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, đổi mới, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và đạt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, tạo tiền đề để vùng đất sông Lục, núi Huyền phát triển toàn diện, bền vững.

Minh Linh - Thế Đại

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...