Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn khóa XXV: Bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới

Cập nhật: 18:53 ngày 05/08/2020
(BGĐT) - Chiều nay (5/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận tại tổ và bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Huyện ủy khóa mới.
{keywords}

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy; BCH Đảng bộ huyện khóa XXV thông báo triệu tập phiên họp thứ Nhất.

Sáng mai (6/8), Đại hội tiếp tục làm việc phiên bế mạc.

{keywords}

Đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Nhân viên y tế đo thân nhiệt các đại biểu trước khi vào Đại hội.

Dưới đây là danh sách các đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ huyện Lục Ngạn khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự A,B,C):

1. Trần Hoàng An, Trưởng Phòng Tư pháp

2. Vi Văn An, Phó Chủ tịch MTTQ huyện

3. Lê Tuấn Anh,Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng

4. Nguyễn Văn Bắc, Trưởng Phòng Nội vụ

5. Giáp Thành Công, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

6. Phạm Văn Du, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

7. Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện

8. Phạm Thị Đoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9. Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

10. Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện

11. Nguyễn Văn Hân, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

12. Nguyễn Như Hiển, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

13. Cao Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

14. Bạch Đức Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hộ Đáp

15. Tăng Văn Huy, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT

16. Nguyễn Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

17. Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chũ

18. Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

19. La Văn Nam, Phó Bí Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

20. Lý Thị Liên, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện

21. Nguyễn Thị Năm, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

22. Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện

23. Vi Đức Ninh, Viện trưởng Viện KSND huyện

24. Hoàng Văn Oanh, Trưởng Phòng Dân tộc

25. Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy

26. Nguyễn Đức Quân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

27. Đỗ Văn Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

28. Lê Văn Sơn, Chánh Thanh tra huyện

29. Trần Thị Minh Sử, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

30. La Duy Thanh, Bí thư Huyện đoàn

31. Lê Xuân Thắng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

32. Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện

33. Giáp Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy xã Đèo Gia

34. Vũ Văn Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiên Thành

35. Nguyễn Chí Toản, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

36. Chu Văn Trọng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

37. Nguyễn Thanh Tuấn, Chánh Văn phòng Huyện ủy

38. Lục Kim Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

39. Ngô Thanh Tùng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

40. Vi Văn Tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giáp Sơn

41. Thân Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phượng Sơn

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy sức mạnh đoàn kết, đưa huyện phát triển nhanh, bền vững
(BGĐT)- Sáng nay (5/8), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng dự và chỉ đạo Đại hội.
Dấu ấn phát triển kinh tế của Lục Ngạn
(BGĐT) - Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế. Diện mạo, hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn khởi sắc. Sản xuất nông sản xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao. Khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, ngành nghề nông thôn cũng thu nhiều kết quả. Dưới đây là một số hình ảnh về các thành tựu kinh tế đó.
Lục Ngạn: Rộng mở đường quê
(BGĐT) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã cứng hóa được tổng chiều dài đường giao thông nông thôn (GTNT) gấp hơn 10 lần so với giai đoạn 2010-2015. Kết quả này là dấu mốc quan trọng đưa Lục Ngạn ngày một phát triển, đặc biệt là phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo.

Thành Nam- Thế Đại

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...