Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối DN tỉnh

Cập nhật: 17:25 ngày 04/08/2020
(BGĐT) - Trong hai ngày 3 và 4/8, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Lê Văn Thắng; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh cùng 244 đại biểu đến từ 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đại diện cho hơn 3,4 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

7/8 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II tại Đại hội nêu rõ, sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ Khối DN tỉnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; 7/8 chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đạt và vượt. 

Một số mục tiêu hoàn thành vượt mức rất cao, như: Doanh thu các đơn vị trong khối tăng 5,19 lần, lợi nhuận tăng 3,22 lần; số tổ chức cơ sở đảng mới được thành lập vượt 17%; số đảng viên mới được kết nạp vượt 35%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm bình quân đạt 88,7% (vượt 8,7%)... 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo được Đảng bộ quan tâm thường xuyên; từng bước nâng cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, lãnh đạo DN trong thực hiện nêu gương, nhất là nêu gương của người đứng đầu. 

Thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị, định kỳ tổng hợp các vấn đề khó khăn, vướng mắc để tham mưu với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ cho DN. Đồng thời, quan tâm đặc biệt công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, đến nay đã có 18 tổ chức đảng tại các DN ngoài khu vực Nhà nước.

{keywords}

Các đại biểu dự Đại hội.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ở một số đơn vị kết quả còn hạn chế, chưa đồng đều.

Công tác triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, DN ở một số đơn vị còn yếu; một số cấp ủy cơ sở chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng trong DN, hiệu quả công tác lãnh đạo thấp dẫn đến tình trạng dừng hoạt động, giải thể, sáp nhập... 

Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa DN với cấp ủy, chính quyền địa phương. Lãnh đạo cơ sở đảng phối hợp với chủ DN phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu duy trì tăng trưởng, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. 

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, DN văn hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực vào tăng trưởng, phát triển KT - XH của tỉnh.

Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và DN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ Khối DN tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần quan tâm làm tốt công tác quán triệt đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện sát hợp với hoạt động của DN, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để DN phát triển bền vững.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các DN. 

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ Khối cần phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo DN đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ phải là cầu nối giữa các DN trong khối, tạo điều kiện cho các đơn vị liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ. Đồng thời, chuyển tải kịp thời, đầy đủ các chủ trương, cơ chế, chính sách của T.Ư, của tỉnh đến DN cũng như nắm và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của DN đến cấp ủy, chính quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn. 

Chú trọng lãnh đạo các DN trong Khối thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. 

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ. 

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên và người lao động trong Khối để có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh. Phát huy tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ doanh nhân; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. 

{keywords}

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Thường xuyên chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết nội bộ. Chăm lo tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. 

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. 

Đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. 

Lãnh đạo các DN xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; khuyến khích và tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và quản lý DN. 

Chú trọng xây dựng văn hóa DN, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động công nhân lao động hăng hái lao động, sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong DN, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao... góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX gồm 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 5 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí Nguyễn Thế Hội, Trần Ngọc Minh được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Ngô Duy Hạnh được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025

1/ Hoàng Ngọc Châm, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DN tỉnh

2/ Nguyễn Văn Hinh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN tỉnh

3/ Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DN tỉnh

4/ Ngô Duy Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DN tỉnh

5/ Hướng Xuân Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang

6/ Hà Công Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DN tỉnh

7/ Nguyễn Thị Hạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN tỉnh

8/ Trần Quang Hạnh, Bí thư Đoàn Khối DN tỉnh

9/ Nguyễn Thế Hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh khóa II

10/ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DN tỉnh

11/ Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh khóa II

12/ Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh khóa II

13/ Nguyễn Xuân Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh

14/ Nguyễn Bá Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang

15/ Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN tỉnh

16/ Nguyễn Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang

17/ Vũ Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang

18/ Lê Hồng Tâm, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bắc Giang

19/ Nguyễn Minh Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy Hiệp hội DN tỉnh, Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DN tỉnh

20/ Nguyễn Vũ Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Giang

21/ Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Giang

22/ Ngô Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang

23/ Trần Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương

24/ Hoàng Công Khoa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Bảo Việt Bắc Giang

25/ Nghiêm Xuân Tranh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII: Huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác lợi thế để tạo bước đột phá trong tăng trưởng
(BGĐT) - Sáng 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại hội trường thành phố. 
Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên: Phát triển toàn diện công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao
(BGĐT) - Sáng 4/8, tại Nhà Văn hóa huyện Tân Yên (Bắc Giang), Đảng bộ huyện Tân Yên long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái dự, chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang: Phấn đấu đưa huyện trở thành thị xã sau năm 2030
(BGĐT)- Sáng nay (4/8), Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng dự và chỉ đạo Đại hội. 
TP Bắc Giang: Khánh thành hai công trình lớn chào mừng đại hội Đảng
(BGĐT)- Sáng 30/7, UBND TP Bắc Giang tổ chức Lễ khánh thành cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải. Dự Lễ khánh thành có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải; đại diện một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo TP Bắc Giang...

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...