Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm chất lượng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế

Cập nhật: 20:01 ngày 13/07/2020
(BGĐT) - Chiều 13/7, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Thị Hương chủ trì hội nghị duyệt Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXI, trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh.
{keywords}

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Thị Hương phát biểu tại hội nghị. 

Theo dự thảo, chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXII là "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đưa Yên Thế phát triển toàn diện, bền vững”. Cùng đó, dự thảo báo cáo chính trị đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI trên tất cả các lĩnh vực; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh bày tỏ đồng tình với chủ đề đại hội và nội dung dự thảo báo cáo chính trị. Đồng thời đề nghị một số vấn đề liên quan như: Ở phần kết quả, thành tựu chủ yếu đạt được trên lĩnh vực KT- XH cần điều chỉnh ngắn gọn, xúc tích hơn và bổ sung làm rõ biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2020- 2025, nhiều ý kiến đề nghị nêu khái quát mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ, trên cơ sở đó xác định mục tiêu cụ thể. Trong lĩnh vực kinh tế phải xác định rõ thế mạnh của địa phương là phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi gà; có giải pháp đột phá xây dựng nhãn hiệu hàng hóa gà đồi Yên Thế mang tính đặc trưng riêng, bảo đảm tính cạnh tranh.

Dự thảo báo cáo chính trị cũng cần bổ sung giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ tới; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, có cơ chế thu hút đầu tư vào địa bàn…

{keywords}

Ông Đào Duy Trọng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần tích cực chuẩn bị Đại hội, nhất là dự thảo báo cáo chính trị của BTV Huyện ủy Yên Thế. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí đề nghị BTV Huyện ủy tiếp thu, sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh, về kết quả tổng quát trong lĩnh vực kinh tế, ở ngay phần đầu dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá và so sánh rõ các chỉ tiêu đạt và chưa đạt để dễ theo dõi. Về mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, huyện cần quan tâm quy hoạch, đầu tư các tuyến đường ưu tiên kết nối với các địa phương lân cận. Đi liền với đó là nghiên cứu phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Về công tác xây dựng Đảng, dự thảo báo cáo cần đánh giá theo đúng thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, ở phần hạn chế, khuyết điểm, đồng chí đề xuất cần đánh giá kỹ và đầy đủ hơn theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực trọng tâm.

Bên cạnh hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị BTV Huyện ủy Yên Thế tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí phấn phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tập trung hai nhiệm vụ trọng tâm
(BGĐT) - Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đang tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, triển khai. Một trong những nội dung trọng tâm là việc xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị và chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội.
Tuyên truyền kết quả đại hội đảng các cấp và những vấn đề cần rút kinh nghiệm
Ngày 9/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020 bằng hình thức trực tuyến.
Bắc Giang: Chủ động nắm tình hình, bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp
(BGĐT) - Từ ngày 1/6, lực lượng công an toàn tỉnh Bắc Giang bước vào đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp. Sau hơn 1 tháng triển khai, các đơn vị nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở. 

Minh Linh



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...