Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): Đề ra ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Cập nhật: 18:31 ngày 04/06/2020
(BGĐT)- Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI do Đảng bộ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tổ chức trong hai ngày 3 và 4/6, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung nêu bật những kết quả cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ trước. Đồng thời, làm rõ, nhấn mạnh biện pháp thực hiện nhiều khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đây là Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở được Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 2 lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Quân đoàn. 

{keywords}

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Sau khi nghe kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao. Theo đó, 5 năm qua, Đảng bộ Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; tổ chức các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo; đăng cai tập huấn quân sự toàn quân đạt chất lượng tốt.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng nâng lên, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị. 

{keywords}

Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Quân đoàn 2 phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội đề ra ba khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ.

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, các đại biểu thảo luận nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của T.Ư, Quân đoàn 2 và Sư đoàn. Đại biểu Nguyễn Hải Ngư, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn nhất trí với những phương hướng, chỉ tiêu đại hội đề ra; cơ bản đồng tình với các giải pháp nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, xử trí tốt các tình huống. 

Đại biểu Nguyễn Hải Ngư nhấn mạnh, các đơn vị cần tiếp tục bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Lấy huấn luyện từng người, tổ, tiểu đội, trung đội là cơ bản; huấn luyện cán bộ cấp trung đội, đại đội làm trọng tâm; tăng cường huấn luyện đêm, dã ngoại, nâng cao khả năng cơ động cho bộ đội. 

{keywords}

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại đại hội.

Thảo luận về công tác xây dựng Đảng bộ, đại biểu Nguyễn Đình Vỹ, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 95 hoàn toàn nhất trí với chỉ tiêu hằng năm kết nạp từ 200 đảng viên trở lên (nhiệm kỳ trước xác định hằng năm kết nạp từ 200 đến 300 đảng viên). Chỉ tiêu này hợp lý và chặt chẽ hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị cần làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng là con em dân tộc thiểu số. 

{keywords}

Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn khóa mới ra mắt Đại hội.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 2, Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Quân đoàn 2 cơ bản nhất trí với nghị quyết đại hội đề ra. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu khi tham gia thảo luận. 

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực với những yêu cầu cao hơn. Hàng năm chọn một trung đoàn, một tiểu đoàn làm điểm trong thực hiện nhiệm vụ này. Đề cao hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp tạo điều kiện khuyến khích cán bộ tự học, tự nghiên cứu; khách quan trong bình xét, đề bạt cán bộ.

Đại hội bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 51 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn. Thượng tá Nguyễn Bá Hào, Chính ủy Sư đoàn 325 được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sư đoàn khóa mới. 

Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới
(BGĐT)-Ngày 29/5, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tổ chức lễ tuyên thệ cho 734 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2020.
Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2): “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch
(BGĐT)-Trong giai đoạn 3 của cuộc chiến chống "giặc Covid-19", Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống dịch. 
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 làm công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân huyện Sơn Động
(BGĐT) - Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận giúp đỡ nhân dân xã Quế Sơn và Phúc Thắng huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị (Quân đoàn 2): Nâng cao năng lực tham mưu xây dựng Quân đoàn vững mạnh
(BGĐT)-Nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, Đảng bộ vững mạnh, năng lực, sức chiến đấu cao. Đó là những phương hướng chủ yếu được Đảng bộ Cục Chính trị đề ra tại Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 26 và 27/5.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...