Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng: 66/66 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội

Cập nhật: 13:49 ngày 26/05/2020
(BGĐT)-Đến ngày 26/5, 100% chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Về cơ bản các đại hội diễn ra thành công, đúng tiến độ, bảo đảm nguyên tắc và chất lượng.

Bảo đảm tiến độ, nhân sự cơ bản đúng phương án 

Ngày 26/5, Đại hội Đảng bộ thị trấn Nham Biền lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức. Đây là đảng bộ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đảng bộ các xã Nham Sơn, Thắng Cương và thị trấn Neo, cũng là đảng bộ cuối cùng của huyện Yên Dũng tổ chức đại hội.

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn Nham Biền.

Tại đây, đại hội đã tiến hành đánh giá những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực; thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội xác định nhiệm kỳ tới Đảng bộ thị trấn Nham Biền tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Ưu tiên đầu tư là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; phấn đấu đưa thị trấn Nham Biền trở thành đô thị loại 4 theo lộ trình, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện Yên Dũng. Cùng đó, đại hội đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra BCH Đảng bộ thị trấn Nham Biền nhiệm kỳ 2020-2025 với 16 đồng chí.

{keywords}

Đảng viên Đảng bộ thị trấn Nham Biền bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, đến nay 66/66 chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện Yên Dũng tổ chức xong đại hội. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, đại hội cấp cơ sở của huyện đã thành công tốt đẹp. 

Về thời gian, đại hội cấp này được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, góp phần tạo tiền đề để công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ huyện (đại hội điểm) được chu đáo. 

Về công tác nhân sự, cấp ủy cơ sở có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm theo đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu; bám sát Chỉ thị của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên. 

Ngoài một trường hợp cơ cấu cứng chức danh chủ chốt xã (xã Lão Hộ) không trúng cử ban chấp hành đảng bộ, cơ bản nhân sự trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng phương án nhân sự đã được BTV Huyện ủy phê duyệt.

{keywords}

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Sơn.

Điểm mới ở đại hội đảng cấp cơ sở của huyện Yên Dũng là việc các đại hội được chỉ đạo tổ chức gọn trong một ngày. Các báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được đoàn chủ tịch trình bày bằng bản tóm tắt. 

Ngoài ra, nhiều thủ tục tại các đại hội được cắt giảm để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. 

Để đại hội cấp cơ sở được thành công, kinh nghiệm của Đảng bộ huyện Yên Dũng là đề cao tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát của các tổ công tác do các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm tổ trưởng.

Quá trình chỉ đạo, tổ công tác bám sát, theo dõi, đôn đốc cấp ủy cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội. Trực tiếp tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội của cơ sở. Nắm chắc tình hình công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tham mưu kịp thời cho BTV Huyện ủy trong việc phê duyệt đề án, phương án nhân sự cụ thể của từng đơn vị.

{keywords}

Lãnh đạo Huyện ủy Yên Dũng gặp gỡ các đại biểu Đại hội Đảng bộ xã Nội Hoàng bên lề Đại hội.

Bên cạnh đó, chỉ đạo cấp ủy chuẩn bị các tình huống và phương án xử lý tình huống có thể phát sinh. Xây dựng kịch bản đại hội chi tiết, tổng duyệt chương trình để bảo đảm đại hội được diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ.

Nhiều nhiệm vụ quan trọng sau đại hội

Đến thời điểm này, 65/66 chi, đảng bộ cơ sở đã được BTV Huyện ủy quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (còn Đảng bộ thị trấn Nham Biền).

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Sau đại hội, các cấp ủy cơ sở cần thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trước hết, tập trung rà soát, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ chốt của cấp ủy.

Cùng đó tập trung trí tuệ để thống nhất xây dựng chương trình làm việc của ban chấp hành; kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của đảng bộ. 

Sớm rà soát nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các chỉ tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đề ra. 

{keywords}

Đảng viên Đảng bộ xã Nội Hoàng biểu quyết tại Đại hội.

Đối với ba đại hội đảng bộ xã, thị trấn bầu thiếu một đồng chí trong BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ sớm thực hiện quy trình công tác cán bộ. Chủ động lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, năng lực để luân chuyển, chỉ định tham gia cấp ủy, qua đó bổ sung nguồn lực chất lượng cho cơ sở.

Được biết, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2020. Công tác chuẩn bị cho đại hội hiện cơ bản hoàn tất. Trong đó, dự thảo văn kiện trình tại đại hội đang xin ý kiến thẩm định từ đoàn công tác  của BTV Tỉnh ủy. 

Về nhân sự, sau khi được duyệt đề án, BTV Huyện ủy tập trung cao xây dựng hoàn thành phương án nhân sự cấp ủy cụ thể nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu theo hướng dẫn. Phương án sẽ được BTV Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến vào chiều nay (26/5).

Thời gian tới, BTV Huyện ủy sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết đại hội nhằm bảo đảm Đại hội Đảng bộ huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2020-2025 được diễn ra thành công.

Yên Dũng: Chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở
(BGĐT)-Thời gian qua, các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện Yên Dũng chủ động chuẩn bị các điều kiện nhằm tổ chức thành công đại hội đảng. 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải: BTV Huyện ủy Yên Dũng cần tập trung cao chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, đất đai
(BGĐT)- Sáng 23/3, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Dũng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương thời gian qua; công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.
Yên Dũng (Bắc Giang): Tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp
(BGĐT) - Là đảng bộ được tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã có những bước chuẩn bị tích cực.
Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng: Doanh thu tăng 2,5 lần
(BGĐT)- Mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nhưng 4 tháng đầu năm, Hợp tác xã (HTX) rau sạch Yên Dũng (thôn Huyện, xã Tiến Dũng) vẫn đạt tổng doanh thu hơn 15 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2019.
Yên Dũng: Gần 14 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Nham Sơn
(BGĐT)- Thực hiện trong giai đoạn 2018-2020, đến nay hạ tầng khu dân cư mới Nham Sơn (nay là thị trấn Nham Biền), huyện Yên Dũng (Bắc Giang) giai đoạn một đã cơ bản hoàn thiện.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...