Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát huy vai trò của điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cập nhật: 14:40 ngày 23/04/2022
(BGĐT) - Ngày 23/4, Hội Điều dưỡng tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đến dự và chúc mừng Đại hội.

Hội Điều dưỡng tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc thành lập năm 1994. Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, mạng lưới tổ chức Hội ngày càng củng cố, phát triển với 20 chi hội trực thuộc, gần 1,9 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó 87,4% có trình độ cao đẳng, đại học. 

Đội ngũ điều dưỡng có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế. Trong nhiệm kỳ 2016-2022, hội viên Hội Điều dưỡng tỉnh đã thực hiện 166 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được nghiệm thu; gần 500 lượt tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng Bằng khen. 

{keywords}

Đồng chí Phạm Đức Mục phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027 là giai đoạn ngành Điều dưỡng đẩy mạnh hoạt động "Vì sự tiến bộ của điều dưỡng toàn cầu" do Tổ chức Y tế Thế giới và Hội đồng Điều dưỡng thế giới phát động. Hội Điều dưỡng tỉnh Bắc Giang phấn đấu xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, y đức, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, hội viên. 

Phấn đấu 100% chi hội có từ 3-5 đề tài nghiên cứu khoa học/năm; tiếp tục thu hút hội viên, quan tâm bồi dưỡng giúp điều dưỡng nâng cao hơn nữa kỹ năng, trình độ nghiệp vụ.

{keywords}

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa VI.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Đức Mục biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Hội Điều dưỡng tỉnh Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặt biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xu hướng phát triển trên thế giới rất coi trọng vai trò của điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, không đơn thuần là thực hiện y lệnh của bác sĩ mà còn thường xuyên chăm sóc, động viên, hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị. 

Tuy vậy, do vướng mắc từ cơ chế chính sách tuyển dụng nên tại Việt Nam và ở Bắc Giang số lượng điều dưỡng còn thiếu so với nhu cầu thực tế. Điều này dẫn đến tình trạng ở nhiều nơi, nhân viên điều dưỡng quá tải công việc, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

{keywords}

Lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam, Sở Y tế chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh Bắc Giang khóa VI.

Khắc phục vấn đề trên, đồng chí mong muốn Hội Điều dưỡng tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của điều dưỡng trong hệ thống y tế. Ngành Y tế tiếp tục tham mưu với tỉnh có nhiều đổi mới từ chính sách tuyển dụng, bổ sung nguồn lực cho đội ngũ điều dưỡng nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh. 

Chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm sắp xếp vị trí việc làm phù hợp, thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ nhân viên y tế, trong đó có cán bộ điều dưỡng. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế cho biết điều dưỡng là nhân viên y tế có thời gian tiếp xúc với người bệnh nhiều nhất, từng lời nói, cử chỉ, hành động có ảnh hưởng lớn đến tâm lý của bệnh nhân. Vì vậy, mỗi điều dưỡng cần chủ động học tập, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, xác định vai trò tiên phong thay đổi về phong cách, thái độ phục vụ, chuẩn hóa quy trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, góp phần mang đến sự hài lòng của người bệnh khi đến cơ sở y tế. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Minh tiếp tục được bầu giữ vị trí Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Bắc Giang.

Tại Đại hội, 26 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nhiệm kỳ 2016-2022 vinh dự được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội Điều dưỡng Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Giấy khen của Sở Y tế.

Tin, ảnh: Mai Toan

Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ VI diễn ra ngày 25-26/4
Ngày 22/4, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam thông tin với báo chí về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027; kỷ niệm 30 năm thành lập Hội 25/4 (1992 - 2022) và chương trình “Một trái tim - Một thế giới” lần thứ XVII.
Hội Doanh nghiệp huyện Lạng Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV
(BGĐT)- Chiều 15/4, Hội Doanh nghiệp huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2027. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Hạnh, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. 
Đại hội Hội bảo tồn và Phát triển văn hoá dân tộc Sán Dìu tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 10/4, tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Hội bảo tồn và Phát triển văn hoá dân tộc Sán Dìu tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...