Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên

Cập nhật: 15:32 ngày 19/01/2022
(BGĐT) - Sáng 19/1, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì. Hội nghị được kết nối với 658 điểm cầu trong cả nước. 
{keywords}

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư thông tin khái quát về tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong năm vừa qua; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm nay.

Năm qua, các hoạt động đối ngoại cấp cao được triển khai có trọng điểm, nội dung thực chất. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị và tham gia trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tích cực vận động ở nước sở tại cung cấp vắc-xin và chuyển giao công nghệ sản xuất.

Cùng đó, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại đa phương, đảm nhận tốt trọng trách Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và phát huy vai trò trong ASEAN. Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm. Các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết các tranh chấp thương mại, bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022, Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị: Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời, tận dụng, đa dạng phương pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng.

Nghiên cứu, lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Tích cực tham mưu kịp thời với cấp ủy thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Kịp thời biểu dương, cổ vũ gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Tại tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh hiện có 45 báo cáo viên cấp tỉnh, hơn 2 nghìn báo cáo viên cấp huyện và cơ sở. Phần lớn các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực tiếp tham gia làm báo cáo viên. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, các huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc đều lồng ghép mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đặc biệt là duy trì hội nghị thông tin báo cáo viên đều đặn, theo định kỳ đã tạo thành nếp sinh hoạt chính trị, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức cho báo cáo viên. 

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các nội dung về: Kết quả trong phát triển KT-XH của đất nước; hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng trong năm 2021; tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid -19; hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm trong điều kiện phòng, chống dịch .

Dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021.

Tin, ảnh: Vân Anh

Ông Trần Thanh Lâm làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương
Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm Vụ trưởng Báo chí - Xuất bản Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Ban Tuyên giáo T.Ư thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 4 (khóa XIII)
(BGĐT)- Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 4 (Khóa XIII). Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 2.774 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì.
Ban Tuyên giáo T.Ư ra mắt ứng dụng "Thông tin tuyên giáo"
(BGĐT)- Sáng 29/9, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...