Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Nguyễn Xuân Khởi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 14:45 ngày 28/11/2020
(BGĐT) - Ngày 28/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Dự Đại hội có các ông: Khăm sing Đuang Văn Đy, Tham tán Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; Nguyễn Văn Mỹ, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.
Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Phạm Văn Thịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Cùng dự có đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào một số tỉnh, thành phố; đoàn sinh viên Lào của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng 120 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 nghìn hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang.  

{keywords}

Thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống quê hương Bắc Giang anh hùng, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đã đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội; thực hiện nhiều việc làm thiết thực góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào. Hội hiện có hơn 3,6 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 9 Hội cấp huyện, thành phố và 142 Hội cơ sở, tăng hơn 900 hội viên so với nhiệm kỳ trước.
Các hội viên đã tích cực thi đua lao động sản xuất; tham gia các phong trào của địa phương và hoạt động nghĩa tình. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi ở khu dân cư, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí được tổ chức thường xuyên. 

{keywords}

Ông Khăm sing Đuang Văn Đy, Tham tán Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội đã vận động kinh phí xây nhà tình nghĩa cho bà mẹ Lào; ủng hộ nhân dân Lào khắc phục khó khăn do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh A - Tô - Pư; tặng giống cây bưởi Diễn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho nhân dân nước bạn Lào. Thực hiện hiệu quả phong trào “Ươm mầm hữu nghị”; hằng năm hỗ trợ sinh viên Lào tham quan, học tập một số mô hình kinh tế tiêu biểu của địa phương.
Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, từ đó thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là: Tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển hội cả về số lượng, chất lượng, hằng năm có 75% tổ chức hội hoạt động khá trở lên; kết nạp từ 800 - 1 nghìn hội viên mới; thực hiện hiệu quả chương trình “Ươm mầm hữu nghị”. 

{keywords}

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khóa IV.

Tích cực phối hợp với cơ quan, ban, ngành liên quan giới thiệu, thông tin tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn kinh phí để tổ chức tốt hơn các hoạt động của Hội và hỗ trợ hội viên; tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu KT-XH của Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng với nhân dân nước bạn Lào.

Chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang lần thứ IV, Tham tán Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm sing Đuang Văn Đy tin tưởng với kinh nghiệm của tập thể Ban lãnh đạo cùng với tinh thần đoàn kết, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang sẽ dành được những thành tựu to lớn hơn nữa. Ông cho biết, Đại sứ quán và cá nhân ông luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Hội để mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước mãi mãi vững bền và không ngừng đơm hoa kết trái.

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Mỹ phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại đây các đồng chí: Nguyễn Văn Mỹ, Phạm Văn Thịnh ghi nhận và biểu dương kết quả Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí nhấn mạnh: Bắc Giang có hàng nghìn quân nhân tham gia quân tình nguyện, chuyên gia giúp nước bạn Lào; có Trường Trung cấp Biên phòng 1 (xã Việt Lập, Tân Yên) là nơi đã đào tạo các lưu học sinh của Lào trong những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Bởi vậy, thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cần nghiên cứu xây dựng, kết nối, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào cho nhân dân, sinh viên Lào và học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Giang. 

{keywords}

Thừa ủy  quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các biện pháp mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các dân tộc Lào theo hướng đa dạng hóa, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang bản sắc riêng của Hội.
Tăng cường củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội. Kịp thời quan tâm, động viên, thăm hỏi đời sống, sức khoẻ cho các hội viên, đặc biệt là hội viên cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí. Ông Nguyễn Xuân Khởi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khóa III tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch khóa IV.
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh khen thưởng. 

 Khôi Nguyên

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng quà Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang)
(BGĐT) - Chiều 20/11, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức chương trình tặng quà tại Trường Mầm non Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang). 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khám miễn phí các bệnh lý thường gặp ở trẻ em
Nhằm giúp các bậc cha mẹ phát hiện sớm các bệnh lý ở trẻ nhỏ để bảo vệ sức khỏe của con em mình một cách tốt nhất, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý thường gặp ở trẻ em cùng các chuyên gia hàng đầu như Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật nhi và Trẻ sơ sinh cùng đội ngũ các bác sĩ nhi khoa có nhiều năm kinh nghiệm của Bệnh viện.
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Anh
Trong 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 4 năm ở Vương quốc Anh.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...