Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động

Cập nhật: 16:15 ngày 24/11/2020
(BGĐT) - Ngày 24/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái và các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh tại các xã: Long Sơn, Dương Hưu, Thanh Luận, Tuấn Đạo và thị trấn Tây Yên Tử (Sơn Động). Cùng dự có lãnh đạo huyện Sơn Động. 

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi khi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây mới tuyến đường 293, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và mở ra cơ hội phát triển cho địa phương. Tuy nhiên, theo ông Vũ Bá Mừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Luận, quá trình xây dựng, đất đá sạt lở dẫn đến ngập úng cục bộ trên diện tích đất trồng lúa của một số hộ dân, xã đã kiến nghị nhiều lần song vẫn chưa được giải quyết. 

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động.

Nhiều cử tri kiến nghị, tỉnh đầu tư kinh phí, mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 291B từ xã Dương Hưu đi huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh); lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đoạn thị trấn Tây Yên Tử đi Thanh Luận; cải tạo quốc lộ 31; tiếp tục triển khai Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. 
Các cử tri: Phạm Thị Thảo, thôn Rỏn; Phạm Văn Chiến, thôn Thanh Hà; Hoàng Văn Hải, thôn Hạ (cùng ở xã Thanh Luận) nêu: Việc rà soát, bình xét hộ nghèo dựa trên phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản chưa phù hợp với điều kiện thực tế, còn tình trạng cào bằng nhất là các tiêu chí xe máy, nhà ở. Công tác bình xét có lúc thiếu công khai, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, đề nghị cơ quan chức năng xem xét các tiêu chí, bảo đảm công bằng, khách quan trong thực hiện chính sách giảm nghèo.

{keywords}

Cử tri Phạm Thị Thảo, thôn Rỏn, xã Thanh Luận nêu ý kiến về công tác bình xét hộ nghèo.

Liên quan tới lĩnh vực lâm nghiệp, cử tri xã Long Sơn, Dương Hưu, Thanh Luận đề nghị bổ sung thêm một cán bộ nông nghiệp xã để tham gia công tác bảo vệ rừng; nâng mức hỗ trợ để tăng trách nhiệm người dân trong chăm sóc, bảo vệ rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, cử tri cho rằng có tình trạng doanh nghiệp thuê đất trồng rừng nhưng thực chất là để khai thác khoáng sản.  

Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo và một số cử tri đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản; quan tâm bố trí cán bộ công chức dôi dư; đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc, nhà văn hóa cho các thôn, xã sau sáp nhập. UBND huyện Sơn Động có kế hoạch đầu tư vốn để xã Tuấn Đạo củng cố các tiêu chí nông thôn mới. 

{keywords}

Ông Đỗ Đình Thăng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Dương Hưu đề nghị tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Nhiều cử tri phản ánh tình trạng công trình nước sạch hư hỏng, ảnh hưởng sinh hoạt của bà con, đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra và đầu tư sửa chữa. Cùng đó quan tâm xây mới trường, lớp học, các công trình văn hóa thể thao và thu hút các dự án công nghiệp vào địa phương để tạo việc làm cho người dân.
Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Dương Văn Thái phân tích, làm rõ những kết quả tỉnh đạt được trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển KT-XH. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao nhất cả nước; quy mô nền kinh tế mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. 
Thời gian tới, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để đạt được điều đó cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. 

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Về kiến nghị của cử tri, những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện, xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương giải quyết. Đặc biệt phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, những việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thì phải quán triệt sâu sắc cho nhân dân nắm được. 

Việc bình xét hộ nghèo cần thực hiện nghiêm túc, công khai. Mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần tự lực, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Ngân sách tỉnh còn khó khăn, do vậy các cán bộ cơ sở cần chia sẻ với tỉnh, huyện; việc bố trí kiêm nhiệm là để tăng thu nhập cho đội ngũ do vậy cần nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn.

{keywords}

Các đại biểu tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Quốc lộ 31 hiện xuống cấp nghiêm trọng, UBND tỉnh đã làm việc với các bộ, ngành về vấn đề này. Thủ tướng và Bộ Giao thông - Vận tải đã đồng ý bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Chương trình cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã kết thúc nên không thể tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các địa phương. Tới đây, sẽ có buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang và tỉnh Quảng Ninh về việc kết nối giao thông đối ngoại, đồng chí đề nghị huyện Sơn Động nghiên cứu xem xét các vị trí liên quan. 

Về vấn đề quản lý rừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Sơn Động tăng cường quản lý theo quy hoạch, cùng đó kiểm tra lại việc giao khoán rừng như ý kiến cử tri nêu. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chú trọng khai thác thế mạnh của địa phương, đặc biệt là phát triển kinh tế rừng. 

Khôi Nguyên

ĐBQH tiếp xúc cử tri: Nhiều kiến nghị về đầu tư hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường
(BGĐT)-Ngày 29/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Leo Thị Lịch tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Lục Nam trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Ngày 23/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 tiếp xúc cử tri các xã: Biển Động, Phú Nhuận, Kim Sơn, Tân Lập, Đèo Gia và Nam Dương (huyện Lục Ngạn). 
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri: Nhiều kiến nghị về chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở
(BGĐT) - Ngày 24/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hà Thị Lan, Phó trưởng Phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...