Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

ĐBQH tiếp xúc cử tri: Nhiều kiến nghị về đầu tư hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường

Cập nhật: 19:12 ngày 29/09/2020
(BGĐT)-Ngày 29/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Leo Thị Lịch tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Lục Nam trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị có sự tham dự của cử tri 9 xã gồm: Bắc Lũng, Cẩm Lý, Vũ Xá, Đan Hội, Khám Lạng, Lan Mẫu, Phương Sơn, Yên Sơn và Chu Điện.

{keywords}

Các ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại đây, sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH thông báo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ thôn. Cử tri Vũ Xuân Thập, xã Vũ Xá cho rằng, phụ cấp dành cho những người làm công tác ở thôn là rất thấp và đề nghị tăng mức phụ cấp.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh: Tình trạng khai thác khoáng sản (cát) ở sông Lục Nam đoạn chảy qua xã Vũ Xá khiến bờ sông bị sụt lở nên cử tri đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn ngừa tình trạng này. 

Nhiều cử tri ở các xã Cẩm Lý, Bắc Lũng cho rằng, việc xây dựng cầu Cẩm Lý mới tách biệt với cầu đường sắt là rất cấp thiết. Cử tri Nguyễn Thị Lâm ở xã Bắc Lũng cho biết, hiện ở thôn Xuân Phú cách xa trung tâm xã khoảng 6 km. Hằng ngày, trẻ em đi học, người lớn đi làm đều phải đi qua cầu Cẩm Lý rất nguy hiểm. Trong đó, mới đây tại cầu đã xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến 2 người đuối nước thương tâm. Do đó, đề nghị địa phương tiếp tục cho duy trì lớp học tại điểm lẻ ở thôn Xuân Phú, học sinh không phải về khu trung tâm. 

Theo cử tri Nguyễn Văn Sử ở xã Khám Lạng, quốc lộ 31 và quốc lộ 37 là những tuyến đường huyết mạch. Tuy nhiên, các tuyến đường này hiện quá nhỏ và xuống cấp, do đó, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng nâng cấp, cải tạo để tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương.

{keywords}

Cử tri dự hội nghị.

Về vấn đề vệ sinh môi trường, cử tri nêu: Xã Cẩm Lý xây dựng bãi rác tập trung trên địa bàn thôn Lịch Sơn nhưng do rác thải đổ tràn ra ngoài bốc mùi ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh, đề nghị chính quyền địa phương xử lý, khắc phục tình trạng này. 

Tại xã Lan Mẫu, do thôn Lan Hoa ở gần bãi rác tập trung của xã Yên Sơn nên mỗi khi xã Yên Sơn đốt rác thì khói bụi lại bay sang ảnh hưởng đến môi trường ở thôn Lan Hoa. Tuyến kênh chảy từ xã Chu Điện qua Lan Mẫu đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Do dọc tuyến kênh này có nhiều hộ chăn nuôi xả thải trực tiếp xuống kênh, có nhiều trường hợp xả rác là vỏ bao, túi ni lông làm tắc dòng chảy. Việc vận hành một số trạm trộn bê tông trên địa bàn xã Vũ Xá khiến khói bụi bay xung quanh...

{keywords}

Cử tri Nguyễn Văn Sử ở xã Khám Lạng phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát về công tác quản lý đất đai, tài sản công, phòng, chống tham nhũng, giải quyết kiến nghị phản ánh của cử tri và khiếu nại tố cáo của người dân; quan tâm hơn đến công tác cán bộ; vấn đề chủ quyền ở Biển Đông…

Trên cơ sở các ý kiến nêu tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Lục Nam đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ hơn những vấn đề cử tri quan tâm theo chức năng, thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng tiếp thu ý kiến cử tri nêu và làm rõ một số vấn đề. Đồng chí cho biết với 30 ý kiến phản ánh tại buổi tiếp xúc, Đoàn sẽ tổng hợp, phân loại để báo cáo Quốc hội theo thẩm quyền, đồng thời chuyển những ý kiến liên quan đến các ngành chức năng để giải quyết thỏa đáng, theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh xác định huyện Lục Nam là trọng điểm phát triển công nghiệp phía đông của tỉnh và quy hoạch nhiều khu, cụm công nghiệp và dịch vụ, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm công tác giải phóng mặt bằng. 

Tuyến quốc lộ 31 và 37 đã nằm trong kế hoạch cải tạo nâng cấp thời gian tới của TƯ. Riêng quốc lộ 31, tuyến đường huyết mạch đi qua huyện sẽ được Bộ Giao thông - Vận tải sử dụng nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ để đầu tư nâng cấp, cải tạo.

Vấn đề xây dựng cầu Cẩm Lý đã được Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị TƯ nhiều lần. Đồng thời, huyện Lục Nam nằm trong vùng trọng điểm cây ăn quả quốc gia mà trung tâm là huyện Lục Ngạn, do đó huyện Lục Nam có điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từ đó nâng cao giá trị nông sản. Những vấn đề liên quan đến Luật Đất đai và Luật Bảo vệ môi trường sẽ được chỉnh sửa, bổ sung thời gian tới để phù hợp với điều kiện thực tế. 

Trước các ý kiến của cử tri, đồng chí yêu cầu các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Lục Nam cần quan tâm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật để người dân chấp hành nghiêm các quy định; quan tâm đến vấn đề môi trường theo Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những ý kiến khác thuộc thẩm quyền của huyện, xã, chính quyền địa phương cần nghiêm túc tiếp thu và giải quyết kịp thời, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Ngày 23/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 tiếp xúc cử tri các xã: Biển Động, Phú Nhuận, Kim Sơn, Tân Lập, Đèo Gia và Nam Dương (huyện Lục Ngạn). 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tân Yên
(BGĐT) - Ngày 24/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Leo Thị Lịch tiếp xúc cử tri các xã Liên Sơn, Tân Trung, Đại Hóa, Phúc Sơn, Quang Tiến, Lan Giới, thị trấn Nhã Nam và thị trấn Cao Thượng (Tân Yên).
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế
(BGĐT) - Ngày 23/6, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội Leo Thị Lịch và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri các xã: Xuân Lương, Đồng Vương, Đồng Tiến, Canh Nậu, Tam Tiến, Đồng Lạc, Hồng Kỳ, Đồng Tâm, Tân Sỏi, Tam Hiệp và thị trấn Phồn Xương (Yên Thế).
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hiệp Hòa sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
(BGĐT) - Ngày 22/6, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp xúc cử tri các xã: Mai Đình, Mai Trung, Hương Lâm, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang: Đề nghị đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng phục vụ dân sinh
(BGĐT) - Ngày 9/6, đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Mai Sơn, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; Thượng tọa Thích Thiện Văn, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo tỉnh; Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; Vũ Thanh Phương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; Vũ Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngô Quyền cùng đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri một số phường, xã của TP Bắc Giang.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...