Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng bộ xã Ngọc Vân (Tân Yên) tổ chức đại hội điểm

Cập nhật: 13:46 ngày 06/05/2020
(BGĐT) - Ngày 6/5, Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 178 đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ xã.

{keywords}

Các đại biểu dự Đại hội.

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngọc Vân nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu KT-XH đều hoàn thành và vượt mức mục tiêu đề ra. Nổi bật, giá trị sản xuất đạt 446,1 tỷ đồng (đạt 111,5% so với mục tiêu đại hội); giá trị sản xuất bình quân đầu người 56,4 triệu đồng (mục tiêu đại hội 39 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,36% đầu nhiệm kỳ xuống còn 3,28%...

Từ xã còn nhiều hạn chế ở nhiệm kỳ trước, Ngọc Vân đã trở thành lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của tỉnh. 5 năm liền Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh, trong đó năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019 Đảng bộ được BTV Tỉnh ủy khen thưởng về thành tích đạt và vượt mục tiêu Đại hội. 

Đặc biệt, từ một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, cuối năm 2018, Ngọc Vân đã được Bộ Công an đưa ra khỏi danh này. Đây chính là cơ sở để địa phương được Huyện ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.

{keywords}

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế Dại hội.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Ngọc Vân đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa; phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và dạy nghề; xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 8,4%; giá trị sản xuất bình quân đạt 150 triệu đồng/ha; phấn đấu xây dựng 1-2 thôn đạt tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu; trong nhiệm kỳ kết nạp 40 đảng viên mới, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

{keywords}

Bí thư Huyện ủy Tân Yên Lâm Thị Hương Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Huyện ủy Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ngọc Vân đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục phát huy tinh thần “đoàn kết, sáng tạo, đổi mới”, lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt để từ đó xác định những công việc trọng tâm, trước mắt, thường xuyên.

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong phát triển kinh tế, địa phương cần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, tập trung chỉ đạo, khuyến khích tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao. 

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại. Tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Ngọc Vân thành xã nông thôn mới kiểu mẫu; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. 

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương…

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp  hành Đảng bộ xã Ngọc Vân khóa XXIII.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, BCH khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, xứng đáng là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm. Đồng thời có biện pháp tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tạo sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Với các địa phương khác cần tập trung theo dõi diễn biến của Đại hội điểm thông qua kênh trực tuyến để học hỏi, rút kinh nghiệm, góp phần chỉ đạo hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn trong quý II.

{keywords}

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Tân Yên chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Vân khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu 13 đồng chí vào BCH khóa mới; thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giáp Sơn - Xã đầu tiên của huyện Lục Ngạn tổ chức Đại hội Đảng bộ
(BGĐT) - Ngày 4/5, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm trong Đảng bộ huyện.
Việt Yên hoàn thành đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn
(BGĐT) - Tính đến hết ngày 29/4, 17 Đảng bộ xã, thị trấn thuộc Đảng bộ huyện Việt Yên đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Yên Dũng: Chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở
(BGĐT)-Thời gian qua, các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện Yên Dũng chủ động chuẩn bị các điều kiện nhằm tổ chức thành công đại hội đảng. 
Bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp: Chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng
(BGĐT) - Với phương châm “bảo đảm an ninh, an toàn ngay từ cơ sở”, lực lượng công an toàn tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...