Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019

Cập nhật: 12:06 ngày 06/12/2019
(BGĐT)- Ngày 6-12, tại TP Bắc Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng BCĐ- Tổng đạo diễn diễn tập Quân khu 1; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

{keywords}

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập KVPT tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái báo cáo kết quả chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái báo cáo kết quả chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Đồng chí khẳng định, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, mọi công tác chuẩn bị về hệ thống văn bản, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật… đã được bảo đảm theo kế hoạch một cách chu đáo, chặt chẽ. Cụ thể, tỉnh đã thực hiện cải tạo và xây dựng Sở Chỉ huy sơ tán tại khu vực hầm đài A1; cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ cao tốc Hà Nội- Bắc Giang đến khu sơ tán dài 3,5 km. Khu vực diễn tập thực binh tại khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang, Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 được chuẩn bị sẵn sàng...

{keywords}

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu khai mạc diễn tập.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 nhấn mạnh, Bắc Giang có vị trí rất quan trọng trong tác chiến phòng thủ của Quân khu 1 và cả nước.

Do đó, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bắc Giang quán triệt sâu sắc chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 1, chấp hành nghiêm nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo trong diễn tập; diễn tập vận hành cơ chế phải vận dụng linh hoạt sát với tình hình và thực tế địa phương, thể hiện rõ vai trò và cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, khả năng điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Quá trình diễn tập phải duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối; sau diễn tập, rút ra những kinh nghiệm có giá trị thực tiễn, đồng thời đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện vận hành cơ chế và công tác tham mưu.

{keywords}

Nội dung hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bất thường) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. 

Ngay sau lễ khai mạc, BCĐ diễn tập KVPT tỉnh Bắc Giang đã triển khai một số nội dung như: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bất thường) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh xử trí tình huống A2 làm trong sạch địa bàn; tham quan khu vực thiết quân luật…

Trung tâm Ngoại ngữ ICO Bắc Giang: Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học
Theo báo cáo tại Hội nghị Đánh giá một năm thực hiện thông tư số 21/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ, tin học (NNTH) mới đây được tổ chức tại Hà Nội, trong năm học 2018-2019, cả nước có 3.974 Trung tâm NNTH, tăng 1.121 trung tâm so với năm học trước đó, đặc biệt là các trung tâm ngoài công lập, trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài đã đáp ứng gần 2 triệu lượt người học.
 

Được biết, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Bắc Giang năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 6 đến 8-12) với 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019: Hiệp đồng chặt chẽ, xử lý tốt các tình huống
(BGĐT) - Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2019. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang. 
Nhân dân ủng hộ nhiều lương thực, thực phẩm cho lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
(BGĐT)- Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang vừa thống kê số lượng lương thực, thực phẩm các huyện ủng hộ lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019: Lực lượng dự bị đã sẵn sàng
(BGĐT) - Được giao đảm nhận nội dung thực binh bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang năm 2019, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dự bị thuộc Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) đang hăng hái luyện tập, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quan trọng.
Chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Chủ động tham mưu, hiệp đồng chặt chẽ
(BGĐT) - Năm 2019, tỉnh Bắc Giang được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chọn để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho diễn tập đã và đang được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tích cực triển khai.
Quân khu 1 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 8-10, Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Giang năm 2019.
Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...