Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 10 năm thành lập 1-8 (2009-2019)

Cập nhật: 14:28 ngày 01/08/2019
(BGĐT)- Sáng 1-8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối 1-8 (2009 - 2019).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Dương Văn Trọng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp một số tỉnh, TP trong khu vực...

{keywords}

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Diễn văn do đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: 10 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tích cực, chủ động, đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng lãnh đạo các cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc phát triển doanh nghiệp và thực hiện các mục tiêu KT-XH của tỉnh. 

Tổng doanh thu toàn khối trong 10 năm đạt gần 590 nghìn tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt từ 14 - 15%/năm); tổng lợi nhuận đạt gần 7 nghìn tỷ đồng (bình quân hằng năm tăng 14,5%/năm); nộp ngân sách nhà nước gần 8.500 tỷ đồng. 

Cùng đó giải quyết việc làm cho hơn 120 nghìn người, thu nhập của người lao động tăng bình quân 11%- 15%/năm. Các doanh nghiệp trong Khối đóng góp hơn 230 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện. 

{keywords}

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Thực hiện phương châm "Ba đồng hành cùng doanh nghiệp" trong sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa, chăm lo người lao động, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp; quan tâm công tác xây dựng Đảng trên cả ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức. 

Từ chỗ chỉ có 55 tổ chức cơ sở đảng, gần 2.000 đảng viên khi mới thành lập, đến nay toàn Đảng bộ có 70 cơ sở đảng với gần 3.500 đảng viên và trở thành điểm sáng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khu vực các tỉnh phía Bắc. 

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, ngoài phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung, kinh nghiệm của Đảng bộ Khối là các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động lãnh đạo và phối hợp với người quản lý doanh nghiệp, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; coi trọng công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Hải biểu dương thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong 10 năm qua, đồng thời cho rằng những kết quả ấy có được từ sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong Khối. 

Đồng chí nhấn mạnh, để khẳng định vị trí, phát huy vai trò của mình, Đảng ủy Khối cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong giai cấp công nhân. 

Thông qua hoạt động của Đảng giúp doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Đảng ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp trong xây dựng tổ chức, phát huy tinh thần sáng tạo, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. 

{keywords}

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Đặc biệt, với kinh nghiệm đúc rút qua 10 năm, Đảng ủy phải hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp. 

Quan tâm lắng nghe hơi thở doanh nghiệp, tiếng nói doanh nhân, kịp thời tập hợp, phản ánh, tham mưu với lãnh đạo tỉnh, thực sự là cầu nối để doanh nghiệp và cấp ủy, chính quyền trở thành những người bạn đồng hành trên bước đường phát triển.

Cùng đó, tập trung phát triển tổ chức đảng, đảng viên nhằm tăng nguồn lực cho Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Tại lễ kỷ niệm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc; một cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 9 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.

{keywords}

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể có nhiều đóng góp vào công tác an sinh xã hội giai đoạn 2009 - 2019. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng 16 tập thể, 16 cá nhân. 

{keywords}

Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội.


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện hơn 7.500 việc tốt của tập thể và cá nhân
(BGĐT)-Sáng 17-5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời quán triệt một số chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020
(BGĐT) - Chiều 22-6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên
(BGĐT) - Với đặc thù tổ chức đảng ở cơ sở nằm trong các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Đảng ủy Khối DN tỉnh Bắc Giang luôn tập trung lãnh đạo cơ sở đảng quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên, thúc đẩy DN phát triển.
Kỷ niệm 10 năm thành lập đảng bộ khối DN tỉnh Bắc Giang 1-8 (2009-2019): Đoàn kết, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển
(BGĐT) - Ngày 1-8-2009, một sự kiện ghi dấu ấn sâu sắc, đó là Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang được thành lập. Sau 10 năm, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những bước trưởng thành mới, góp phần tích cực vào việc phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy KT-XH của tỉnh. 

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...