Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Đà Nẵng

Cập nhật: 07:38 ngày 06/02/2019
Sáng 5-2 (tức 1-1 Âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng, nói chuyện với lãnh đạo phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đạt được trong năm qua, bảo vệ tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia được giữ vững. TP Đà Nẵng có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, nhất là đối với những sự kiện liên quan trực tiếp đến Biển Đông, bao gồm cả chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh quốc phòng.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chúc Tết các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, năm mới 2019, các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm trật tự an ninh chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Thông báo với lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2018, nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, niềm tin của người dân và doanh nghiệp được tăng lên. Riêng TP Đà Nẵng tiếp tục giữ vững các thành tích về chỉ số tăng trưởng, chỉ số con người. Trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang thành phố.

Thủ tướng nêu rõ, Đà Nẵng là địa bàn chiến lược về an ninh quốc phòng, là trung tâm kinh tế chính trị, xã hội của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đà Nẵng phải biết vượt lên chính mình, phải trở thành trung tâm của khu vực, trong đó công tác quốc phòng an ninh rất quan trọng.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang TP phải gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện công cuộc xây dựng, kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phải đi đầu, tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống, đi đầu trong công tác phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa, phòng chống tham nhũng, nguy cơ tụt hậu.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình tội phạm an ninh chính trị diễn biến phức tạp hơn; tội phạm công nghệ cao, phi truyền thống diễn ra tinh vi, gay gắt; tình hình an ninh trật tự, buôn lậu gian lận thương mại nhiều thủ đoạn khó lường. Vì vậy, các phương án chiến đấu phải nhuần nhuyễn, công tác nắm địa bàn, công tác dân vận phải linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, làm sao để dân mến, dân tin để làm chủ tình hình.

Đối với công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, các lực lượng vũ trang cần phải tập luyện sẵn sàng nắm vững mọi tình huống. Đồng thời khi các địa phương khác xảy ra bão lũ, thiên tai tàn phá, các lực lượng vũ trang phải có phương án ứng cứu, chi viện khẩn cấp.

Các lực lượng vũ trang phải đoàn kết, thống nhất, khắc phục những yếu kém, bất cập. Lực lượng vũ trang TP cần phát huy truyền thống, tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành công của TP Đà Nẵng anh hùng trong chiến đấu, quyết liệt, mạnh mẽ trong đổi mới, đi lên.

Cũng trong sáng 5-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại cán bộ và nhân dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tại đây, Thủ tướng vui mừng trước những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm vừa qua của địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đời sống bà con ngư dân, gia đình chính sách, đồng bào công giáo. Thủ tướng dặn dò cán bộ phường phải bám dân, bám cơ sở, nắm bắt và ngăn chặn kịp thời mọi tình huống xấu về an ninh trật tự, an toàn xã hội… động viên giúp đỡ những gia đình chính sách khó khăn, đồng bào theo đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn Không quân 372
Chiều 4-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân). Cùng đi có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân
Ngày 3-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản biểu dương bộ, công chức tiếp dân trên cả nước.
 
Theo Nhân dân
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...