Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa XI

Cập nhật: 18:28 ngày 14/06/2017
(BGĐT) - Chiều 14-6, tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) khóa XI (niên khóa 2015-2017). 

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại lễ bế giảng.

Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh. 

Sau gần hai năm học tập, 89 học viên là cán bộ lãnh đạo phòng, ban công tác tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố được trang bị hệ thống kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội khoa học, công tác xây dựng Đảng; Nhà nước và pháp luật; những nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về các lĩnh vực trong đời sống xã hội; quản lý nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ... Tại lễ bế giảng, 100% học viên được cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị, trong đó có hơn 16% đạt loại giỏi.

Phát biểu tại đây, đồng chí Bùi Văn Hải chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Đồng chí khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp là hết sức quan trọng, cần thiết nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khả năng giải quyết đúng đắn những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh trong thực tiễn. Nếu không hiểu rõ, đầy đủ, không có quan điểm, lập trường thống nhất, rõ ràng, nhất quán, giải quyết vấn đề thực tiễn mà thiếu căn cứ lý luận, không khoa học thì không thể hoàn thành tốt công việc. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, kiến thức lý luận chính trị không chỉ gói ghém trong gần hai năm học cao cấp mà mỗi học viên sau khi hoàn thành khóa học cần phải tiếp tục học tập, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, làm giàu tri thức của bản thân thông qua hoạt động thực tiễn để hiểu sâu sắc, toàn diện về lĩnh vực ngành, địa phương mình phụ trách, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

{keywords}

Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tác phong công tác; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Bắc Giang tổ chức các lớp học cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, hai học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được Học viện Chính trị khu vực I khen thưởng.

Thu Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...