Thứ năm, 02/05/2024
Bắc giang 23 °C / 23 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Lục Ngạn

Cập nhật: 17:14 ngày 24/04/2017
(BGĐT) - Ngày 24-4, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Lê Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính uỷ Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tiếp xúc cử tri Lục Ngạn. 
{keywords}
Bà Lê Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính uỷ Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tiếp xúc cử tri Lục Ngạn.

Tại những nơi tiếp xúc, các ĐBQH thông báo đến cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp khai mạc ngày 22-5 và bế mạc ngày 20-6-2017 tại Thủ đô Hà Nội. Các ĐBQH sẽ xem xét, thông qua một số dự án luật. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong 3 ngày, tăng 0,5 ngày so với trước. 

Với tinh thần thẳng thắn, cử tri các xã: Hồng Giang, Nghĩa Hồ, thị trấn Chũ phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường; những bất cập khi thực thi một số văn bản pháp luật; khó khăn trong duy trì hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân... 

Cử tri các xã: Giáp Sơn, Đồng Cốc, Phì Điền, Tân Quang kiến nghị điều chỉnh, nâng phụ cấp đối với cán bộ phụ trách các hội, đoàn thể tại cơ sở, chế độ đối với lực lượng công an xã. Có ý kiến đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND cấp xã...  

Về hạ tầng lưới điện, cử tri thôn Bãi Bông (xã Hồng Giang), thôn Chão Cũ (xã Giáp Sơn) kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục đường dây, các cột hư hỏng, xuống cấp sau nhiều năm khai thác, sử dụng. Là huyện miền núi, Lục Ngạn có mạng lưới giao thông nông thôn rộng khắp, nhân dân đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục xem xét, hỗ trợ kinh phí để cứng hóa đường liên thôn, xóm; cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Các cử tri bày tỏ: Hiện sản xuất nông nghiệp trong tỉnh nói chung và huyện Lục Ngạn nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, kiến nghị Nhà nước xem xét và có chính sách ưu đãi về vốn đối với các hộ dân bị thiệt hại, thua lỗ do vải thiều mất mùa, lợn hơi giảm giá mạnh. Đặc biệt, nhiều cử tri nêu bất cập trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP); phản ánh tình trạng phân bón giả gây thiệt hại cho sản xuất. 

{keywords}
Cử tri thị trấn Chũ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn ĐBQH giải đáp các ý kiến của cử tri, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cho biết: Vừa qua, Quốc hội đã giám sát về vấn đề vệ sinh ATTP trên cả nước. Tới đây, Quốc hội sẽ nghe báo cáo giám sát về nội dung này. Để khắc phục hạn chế, bất cập, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới từng người dân; lồng ghép quy định về vệ sinh ATTP trong hương ước, quy ước của thôn bản, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý từ cơ sở, cộng đồng. Liên quan đến mặt hàng phân bón, hiện nay Nhà nước đã có những quy định mới nhằm siết chặt quản lý đối với mặt hàng này. Qua khảo sát, Đoàn ĐBQH đã nắm được khó khăn của một số địa phương khi chỉ có 1 phó chủ tịch UBND xã. Thời gian tới, Đoàn sẽ trình Quốc hội nghiên cứu vấn đề này. Về chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn bản, đồng chí mong các cử tri chia sẻ vì Bắc Giang là tỉnh nghèo, chi ngân sách hạn hẹp. Đoàn ĐBQH sẽ chuyển ý kiến cử tri tới HĐND tỉnh để xem xét. 

Đối với các ý kiến, kiến nghị khác, Đoàn ĐBQH ghi nhận, tổng hợp chuyển đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền.

Ngọc Anh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...