Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại huyện Lạng Giang

Cập nhật: 15:27 ngày 08/05/2021
(BGĐT) - Ngày 8/5, tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang và đại biểu HĐND huyện Lạng Giang nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Dự hội nghị có các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 khu vực huyện Lạng Giang gồm các ông, bà: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Giang; Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang; Lưu Tiến Chung, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty May Bắc Giang LGG, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam; Trần Văn Thịnh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang; Ninh Đình Thuận, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang; Đồng Ngọc Tình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang; Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần may Tiên Lục, huyện Lạng Giang.

Cùng dự có các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện và đông đảo cử tri thuộc 3 xã: An Hà, Hương Lạc và Hương Sơn.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, các cử tri được nghe giới thiệu về tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, chương trình hành động của 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 .

Các ứng cử viên nêu rõ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cử tri; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri...

{keywords}

Đồng chí Trịnh Văn Ánh trình bày chương trình hành động.

Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Lê Thị Thu Hồng khẳng định, tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình KT-XH, đời sống của nhân dân để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó, làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Với cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; tập trung chỉ đạo tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

{keywords}

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện Lạng Giang tiếp xúc cử tri.

Các cử tri đánh giá cao về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn của các ứng cử viên. Đồng thời gửi gắm niềm tin các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện và tỉnh; luôn gần gũi, quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri; phát huy sáng tạo hơn nữa, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. 

Trong đó, chú trọng vào các vấn đề như: Sửa chữa, xây dựng mới thay thế  trường học, nhà văn hóa đã xuống cấp, chưa đủ tiêu chí nông thôn mới; đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng, phát triển nông nghiệp hàng hóa. 

Các cử tri cũng kiến nghị, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa đến người có công, đối tượng chính sách và cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở.

{keywords}

Các cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri và khẳng định nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng nội dung đã nêu trong chương trình hành động, làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. 

Trong thời gian này, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị các cử tri vừa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, vừa tích cực đi bầu cử vào ngày 23/5 tới bảo đảm an toàn, bầu đủ, đúng đại biểu HĐND các cấp.

Tin, ảnh: Hữu Trình

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri Lạng Giang
(BGĐT) - Ngày 7/5, tại hai xã Dương Đức và Đào Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang và đại biểu HĐND huyện Lạng Giang nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cùng các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại cụm xã Kiên Thành
(BGĐT)- Ngày 8/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 5 (khu vực Lục Ngạn) tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại cụm xã Kiên Thành, với cử tri 4 xã: Kiên Thành, Kiên Lao, Trù Hựu, Sơn Hải và Trạm ra đa 61 (Trung đoàn Ra đa 291) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Phạm Văn Thịnh kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại Lục Ngạn
(BGĐT)- Chiều 6/5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Lục Ngạn.  
Trình tự tiến hành kiểm phiếu bầu cử
Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu được thực hiện như sau:

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...