Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Rủ bạn đi chơi rồi chiếm đoạt tài sản

Cập nhật: 10:06 ngày 17/08/2020
(BGĐT) - Được bạn rủ đi chơi, anh Phùn Văn B (SN 2001) ở xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) không ngờ bị chính những người bạn của mình chiếm đoạt điện thoại di động.

Theo tài liệu điều tra của Công an huyện Lạng Giang, anh Phùn Văn B đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên). Thông qua một người bạn, cách đây vài tháng, anh quen với Triệu Văn Bảo (SN 2001) ở thôn Vân Tảo, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Triệu Văn Bảo không có việc làm ổn định nhưng lại ham chơi, thường xuyên tụ tập đám bạn xấu để ăn uống, sử dụng ma túy tổng hợp.

{keywords}

Đối tượng Triệu Văn Khải.

Ngày 10/8, Bảo cùng Triệu Văn Khải, Lý Trung Kim (đều SN 2000) cùng trú tại xã Cai Kinh rủ nhau về thị trấn Kép (Lạng Giang) chơi. Sau khi thuê phòng tại một nhà nghỉ, khoảng 22 giờ ngày 11/8, Bảo điện thoại rủ anh B lên thị trấn Kép ăn uống, hát karaoke. Tuy nhiên, khi anh B cùng một người bạn có mặt, trời đổ mưa nên Bảo thuê thêm một phòng để anh B cùng bạn nghỉ.

Trong lúc làm thủ tục nhận phòng, phát hiện anh B có điện thoại di động Iphone XS Max Gold 64G (trị giá khoảng 12,5 triệu đồng), Bảo nảy sinh ý định chiếm đoạt. Trở về phòng nghỉ, Bảo bàn với Khải về việc lừa đảo để chiếm đoạt điện thoại trên. Sau khi bàn bạc, thống nhất, khoảng 1 giờ ngày 12/8, Bảo nhắn tin rủ anh B ra ngoài "giải trí". 

Tin lời bạn, anh B cùng Khải đi bộ ra khu vực ngã tư thị trấn Kép. Tại đây, lấy lý do mượn điện thoại để gọi cho Bảo, Khải lấy điện thoại của anh B rồi bỏ trốn. Thực hiện xong hành vi, Khải đưa diện thoại cho Bảo rồi cùng nhau đến thuê phòng tại một nhà nghỉ khác.

Trưa 12/8, bị Công an thị trấn Kép triệu tập theo đơn tố cáo của anh B, Khải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Còn Bảo, dù có được chiếc điện thoại song không dám mang đi bán mà mang về cất giấu tại nhà người thân rồi bỏ trốn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Khải, đồng thời truy tìm Triệu Văn Bảo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Đinh Việt Thắng, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Lạng Giang) cho biết: “Trong vụ việc này, lỗi một phần thuộc về nạn nhân đã chủ quan, lựa chọn bạn xấu để chơi, đến khi bị lừa mới biết tin nhầm người”.

Bắc Giang: Tạm giam hai đối tượng truy nã về tội đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT) - Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa bắt giữ một đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) vận động một đối tượng ra đầu thú.
Bắc Giang: Tạm giữ đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm giữ Đỗ Thanh Nam (SN 1980), trú tại thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm (Hiệp Hoà) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bắc Giang: Bắt đối tượng dùng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thị Nguyên (SN 1985) trú tại tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh (Việt Yên).
Bắc Giang: Tìm bị hại vụ án Dương Văn Bắc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
(BGĐT)- Đối tượng Dương Văn Bắc ở thôn Buộm, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam (Bắc Giang) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị tổ chức, cá nhân nào liên quan hãy liên hệ với đơn vị để được giải quyết.
Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn tội phạm mới chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online
Ngày 4/6, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn tội phạm mới chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ thông qua giao dịch trên hệ thống chuyển tiền quốc tế giả mạo.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...