Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàng nghìn lái xe tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

Cập nhật: 12:08 ngày 18/11/2018
(BGĐT) - Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”, 9 giờ ngày 18-11, tại nhiều tuyến đường trong tỉnh Bắc Giang, hàng nghìn lái xe đã xuống đường dành một phút tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).

Năm nay, Ban ATGT tỉnh lập ba chốt điểm cấp tỉnh dọc tuyến quốc lộ 1 giao cắt với các tuyến quốc lộ 31 (TP Bắc Giang), tỉnh lộ 295 thuộc thị trấn Vôi và ngã tư giao cắt ở thị trấn Kép (Lạng Giang).

{keywords}

Đồng chí Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh chỉ đạo công tác triển khai lễ tưởng niệm tại tổ chốt giao cắt giữa quốc lộ 1 và tỉnh lộ 295 (Lạng Giang). Ảnh: Ngọc Anh

Theo đó, gần 40 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thanh tra giao thông, đoàn viên, thanh niên, dân phòng có mặt từ sớm để triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT phục vụ hoạt động lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT.

Khoảng 8 giờ 30 phút, đồng chí Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh có mặt để chỉ đạo công tác triển khai hoạt động tưởng niệm. Đúng 9 giờ, lễ tưởng niệm được bắt đầu bằng tiếng còi ủ, loa phóng thanh phát ra từ xe cảnh sát giao thông, các lái xe dành 1 phút tưởng nhớ những người đã ra đi vì TNGT. 

Trước đó khoảng 5 phút, các lái xe được lực lượng chức năng hướng dẫn, ra tín hiệu dừng xe, xuống phương tiện. Ngoài những chốt điểm của tỉnh, tại huyện Lạng Giang còn có hai tổ chốt cấp huyện với 9 đồng chí thuộc các lực lượng tham gia và mỗi xã, thị trấn có ít nhất một tổ chốt ở tuyến đường liên thôn, xã.

{keywords}

Lái xe trên tuyến quốc lộ 1 (Lạng Giang) xuống đường tưởng niệm nạn nhân TNGT.

Ảnh: Ngọc Anh

Tại huyện vùng cao Sơn Động, từ 6 giờ 30 phút sáng, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Sơn Động) huy động cán bộ, chiến sĩ duy trì 2 tổ tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, phát 300 tờ rơi về lễ tưởng niệm nạn nhân bị TNGT. Đúng 8 giờ 30 phút, toàn bộ lực lượng có mặt tại khu vực ngã 3 thị trấn An Châu hướng dẫn người dân xuống xe để đúng 9 giờ dành một phút mặc niệm nạn nhân TNGT.

Tương tự, Ban ATGT huyện Yên Dũng cũng tổ chức lễ tưởng niệm tại hai khu vực có lưu lượng người tham gia giao thông đông gồm: Trung tâm thị trấn Neo; ngã tư giao cắt giữa tỉnh lộ 293 và 299, đoạn qua xã Tân An. Đúng 9 giờ sáng, dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, hơn 100 người đi đường cùng xuống xe tưởng niệm nạn nhân TNGT. 

Anh Vũ Đình Trường (SN 1975) ở xã Lương Phong (huyện Hiệp Hòa) cho biết: “Tôi thường xuyên lái xe đưa, đón công nhân qua tỉnh lộ 293 nên chứng kiến nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông tại nút giao nhau này, trong đó có những vụ chết người. Vì vậy, tôi tự nhắc mình tỉnh táo hơn khi cầm lái để không xảy ra các sự cố đáng tiếc trên đường”.

{keywords}

Thành viên các tổ chốt phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT cho người tham gia giao thông.

Ảnh: Sỹ Quyết.

Năm nay, toàn tỉnh có gần 30 tổ chốt cấp huyện và hàng trăm tổ chốt cấp xã, thị trấn được thành lập để làm lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT. Song song với hoạt động tưởng niệm, hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về ATGT được gửi đến các lái xe, người tham gia giao thông nhằm cảnh báo nguy cơ, hậu quả tai nạn để người dân chủ động phòng tránh.

Nằm trong chuỗi những hoạt động này, từ ngày 1 đến 15-11, Ban ATGT tỉnh, các địa phương đã đến thăm, tặng quà 30 gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí khoảng 90 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh thăm, tặng quà nạn nhân tai nạn giao thông ở TP Bắc Giang
(BGĐT) - Sáng 7-11, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã đến thăm, động viên hai hộ gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông ở TP Bắc Giang.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn thăm, tặng quà gia đình nạn nhân TNGT
(BGĐT) - Nhằm chia sẻ những mất mát, tổn thất mà các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) phải gánh chịu, chiều 15-11, đoàn công tác do đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Yên Dũng đã đến thăm, tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
 
Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh thăm, tặng quà thân nhân, nạn nhân bị tai nạn giao thông
(BGĐT) - Ngày 12-11, đoàn công tác Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Giang do Thượng tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo huyện Tân Yên, Yên Thế đã đến thăm và tặng quà các gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT).
 
Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT: Gượng dậy sau mất mát
(BGĐT)- Tai nạn giao thông (TNGT) luôn để lại hậu quả khủng khiếp, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, khánh kiệt. Để giúp thân nhân của nạn nhân TNGT phần nào vợi bớt khó khăn, hằng năm, cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm tại Bắc Giang tổ chức thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp.
 

Ngọc Anh - Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...