Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lao vào xe ô tô cùng chiều rồi bỏ chạy

Cập nhật: 18:12 ngày 27/05/2018
(BGĐT) - Khoảng 15 giờ ngày 27-5, tại quốc lộ 31, đoạn qua ngã tư thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô BKS 98A-167.33 (dừng tại chỗ) và BKS 29C-875.90 đi hướng Lục Nam - TP Bắc Giang. Sau khi xảy ra sự cố, lái xe BKS 29C-875.90 điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường dù phần bánh trước bị gãy trục.
{keywords}

Phương tiện gây va chạm giao thông bỏ chạy bị người dân chặn lại tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Thanh Quang ở số nhà 4, đường Quách Nhẫn (TP Bắc Giang) đi ô tô ngược chiều cùng bạn quan sát thấy sự việc trên nên đuổi theo xe gây tai nạn. Anh Quang cho biết: Chiếc xe BKS 29C-875.90 dù bị gẫy hẳn trục một bánh nhưng vẫn đi với tốc độ lớn với ba bánh lăn và một bánh kéo lê trên đường. Mặc dù anh Quang và bạn nhiều lần bám sát, yêu cầu phương tiện dừng lại nhưng lái xe vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy. Sau gần một giờ đuổi theo từ thị trấn Đồi Ngô đến chân cầu vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) xe ô tô mới bị chặn lại. Bước đầu xác minh, lái xe bỏ chạy là Nguyễn Thành Phước (SN 1976) ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội).

Mặc dù vụ việc không có thương vong về người nhưng nếu không có sự can thiệp, ngăn chặn kịp thời của quần chúng nhân dân thì không biết sẽ ra sao. Việc điều khiển phương tiện trong trạng thái hỏng hóc như trên không chỉ gây mất an toàn cho bản thân lái xe và các thành viên đi cùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện khác cùng lưu thông trên tuyến.

Mặc dù bị ngăn chặn lại nhưng lái xe vẫn ngồi cố thủ bên trong, trên phương tiện còn có ba phụ nữ khác đi cùng. Anh Quang cho biết, tài xế Phước có biểu hiện của việc sử dụng rượu bia. Công an thị xã Từ Sơn đã lập biên bản và bàn giao hồ sơ, phương tiện và đối tượng cho Công an huyện Lục Nam giải quyết theo thẩm quyền.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...