Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm: Đánh mạnh ổ, nhóm tội phạm có tổ chức

Cập nhật: 09:28 ngày 31/01/2018
(BGĐT) - Sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm (PCTP) dịp Tết Nguyên đán (từ 16-12-2017), Công an tỉnh Bắc Giang đã tăng cường lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó triệt phá nhiều ổ nhóm, đối tượng phạm tội nguy hiểm.
{keywords}

Lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh lấy lời khai đối tượng vi phạm quy định ATGT, tàng trữ công cụ hỗ trợ và ma túy.

Tập trung đấu tranh với tội phạm ma tuý

Xác định tội phạm ma tuý luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác, Công an TP Bắc Giang tập trung lực lượng, đánh mạnh vào những đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Từ khi triển khai cao điểm đến nay, đơn vị bắt gần 20 vụ với hàng chục đối tượng thuộc diện này. 

Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang 11 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý tại khách sạn Ravatel ở tổ Tiền Giang, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang). Tổ công tác thu giữ 50 gói ma tuý tổng hợp. Cùng đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47-Công an tỉnh) và công an các huyện cũng truy quét mạnh tội phạm ma túy. Nổi bật như vụ bắt đối tượng Ngô Văn Long (SN 1988) ở xã Việt Lập (Tân Yên) khi đang mua bán trái phép ma tuý tại thôn Phố, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang). Phòng PC47 thu giữ gần 1,5 nghìn viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, một túi ni-lông ma tuý đá.

Trung tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó trưởng Công an TP nhìn nhận: Hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp bởi các đối tượng nhận thức rõ nếu bị bắt sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Chúng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt. Ví như đêm 13-1, tại khu vực phường Mỹ Độ, khi bị lực lượng công an phát hiện tàng trữ trái phép chất ma tuý, Thân Văn Hải (SN 1992) ở thôn Phúc Hạ, xã Song Mai (TP Bắc Giang) và Nguyễn Văn Nam (SN 1980) ở phố Tân Hoà, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) đã phản kháng lại. Ngoài ma túy, tổ công tác còn thu súng bắn điện, dùi cui, bình xịt hơi cay cùng nhiều đao kiếm.

Bắt hơn 200 đối tượng đánh bạc

Sau hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an tỉnh đã điều tra, khám phá 29 vụ, 37 đối tượng phạm pháp về trật tự xã hội; bắt 56 vụ hơn 200 đối tượng đánh bạc; 31 vụ với 44 đối tượng phạm tội về ma túy. Đồng thời vận động đầu thú, bắt truy nã 15 đối tượng và đưa 75 trường hợp vào quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá 56 vụ, bắt hơn 200 đối tượng đánh bạc. Có được kết quả này, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương, phòng nghiệp vụ nắm chắc tình hình, phát huy vai trò quần chúng trong đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm. Ngày 14-1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) nhận tin báo tại nhà Nguyễn Thị Lanh (SN 1981) ở thôn Tân Lập, xã Tự Lạn (Việt Yên) có khoảng 20 đối tượng sát phạt nhau dưới hình thức đánh xóc đĩa. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với công an địa phương tóm gọn ổ nhóm này, thu tại chiếu bạc hơn 50 triệu đồng.

Đại úy Trần Xuân Điệp, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Tân Yên) cho biết: Các vụ việc bị phát hiện, bắt giữ cho thấy, thủ đoạn của loại tội phạm cờ bạc ngày càng tinh vi. Để tránh bị phát hiện, chúng thường bố trí người canh gác hoặc trao đổi qua điện thoại, không nhận ghi lô, đề của khách lạ, cáp đề được tiêu hủy trong ngày. Trong quá trình đấu tranh đối với ổ nhóm đánh bạc tại nhà Giáp Văn Hà (SN 1975) ở thôn Ngọc Yên, xã Cao Xá (Tân Yên), cơ quan điều tra phát hiện, vận động Hà tự thú về hành vi tàng trữ hàng cấm và giao nộp 30 kg pháo nổ.

Phòng ngừa các vụ cướp, trộm cắp tài sản

Cũng trong đợt này, lực lượng công an các địa phương phát hiện, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản. Đáng lưu ý, tại hầu hết các địa phương, trộm cắp xe máy luôn chiếm hơn 50% số vụ trộm cắp tài sản nói chung. Ngoài tích cực điều tra, khám phá nhanh các vụ trộm cắp, mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn còn khởi tố bị can Lê Văn Sỹ (SN 1987) ở thị trấn Đồi Ngô về tội cướp tài sản. Trước đó, tối 18-1, tại thôn Hải Yên, xã Trù Hựu (Lục Ngạn), Sỹ đã đánh vào mặt một người đang dừng xe máy nghe điện thoại để cướp điện thoại di động và túi xách bên trong có 17,7 triệu đồng.

Nhận định dịp áp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các loại tội phạm vẫn có xu hướng diễn biến phức tạp, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân đề cao cảnh giác. Công an các địa phương tích cực, chủ động đấu tranh làm rõ các vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy, nhất là ổ nhóm tội phạm hoạt động có dấu hiệu bảo kê, đòi nợ thuê... Qua đó thiết thực góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn, tạo điều kiện cho người dân đón Tết, vui xuân an toàn.

Vân Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...