Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng vũ trang tỉnh: Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa” và chính sách hậu phương quân đội

Cập nhật: 10:51 ngày 24/07/2017
(BGĐT) - Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Qua đó góp phần giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
{keywords}

Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong LLVT tỉnh.

Công tác đền ơn, đáp nghĩa được cơ quan quân sự các cấp triển khai thực hiện thông qua các hoạt động như: Tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng... Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết chế độ chính sách cho 91.896 đối tượng theo các Quyết định 290, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức các hoạt động tri ân. Dịp Tết Nguyên đán 2017, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo hơn 100 triệu đồng. Vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ Quỹ “Tết vì người nghèo’’. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã xét duyệt, báo cáo Quân khu 1 hàng chục nghìn hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo quy định.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn”. Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do cấp trên tổ chức; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Đại hội Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Giang lần thứ Nhất; hội nghị gặp mặt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, biểu dương mẹ, vợ liệt sĩ, thương binh tiêu biểu; vận động các cơ quan, đơn vị quân đội hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; gặp mặt, tặng quà các đồng chí thương binh, con liệt sĩ, con thương binh đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh; khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách ở xã Vân Trung (Việt Yên) và Mỹ An (Lục Ngạn).

{keywords}

Y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh cấp phát thuốc cho người có công ở xã Mỹ An (Lục Ngạn).

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả Quyết định số 1237 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ...

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tốt hơn công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, nâng cao mức sống, bảo đảm cho họ có cuộc sống ổn định về vật chất, vui vẻ về tinh thần. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc. Tập trung giải quyết những hồ sơ tồn đọng, hoàn thành công tác xác nhận người có công với cách mạng qua ba thời kỳ. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia tìm kiếm, phát hiện các phần mộ liệt sĩ. Phối hợp, tham gia xây dựng, nâng cấp các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ trở thành công trình văn hóa - lịch sử, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn đóng quân; ngành lao động - thương binh và xã hội điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình đời sống thương bệnh binh - gia đình liệt sĩ và người có công giúp đỡ cách mạng còn đang khó khăn để có biện pháp thích hợp; tạo điều kiện giúp đỡ con em liệt sĩ, con thương, bệnh binh được ưu tiên trong học tập, đào tạo nghề và sắp xếp việc làm. Tăng cường kiểm tra để bảo đảm thực hiện đúng các chính sách theo quy định của pháp luật...

Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...