Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an tỉnh Bắc Giang: Chủ động các phương án bảo vệ Tết

Cập nhật: 12:01 ngày 19/01/2017
(BGĐT) - Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và từng địa phương chủ động xây dựng phương án đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật.
{keywords}

Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an thị trấn Vôi tuần tra địa bàn.

Khác với mọi năm, năm nay các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa nên dự kiến các điểm vui chơi giải trí, trung tâm văn hóa lượng người đổ về tăng cao. Căn cứ tình hình thực tế, Công an TP Bắc Giang triển khai song song nhiều phương án bảo vệ an ninh trật tự địa bàn. Ngoài tuần tra hình sự, giao thông, công tác nắm tình hình an ninh chính trị được đặc biệt chú trọng. Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Công an TP cho biết: “Theo kế hoạch, tại chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra ở Quảng trường 3-2 vào đêm giao thừa, đơn vị bố trí nhiều lực lượng bảo vệ tại chỗ, tuần tra hóa trang kết hợp công khai hình sự, giao thông”. Từ chiều 29 tháng Chạp (ngày 26-1), 100% quân số của đơn vị tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm mục tiêu của tỉnh, khu vực diễn ra hoạt động văn hóa, giải trí, kinh doanh hoa, cây cảnh...

Tại huyện Hiệp Hòa, Công an huyện yêu cầu mỗi đội nghiệp vụ phân công một cán bộ về các xã, thị trấn cùng công an cơ sở nắm tình hình. Trong những ngày này, việc kiểm soát lưu trú tại các điểm kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, karaoke được siết chặt. Trước đó, tại các xã, thị trấn, 100% đối tượng trong diện quản lý được yêu cầu kiểm danh, kiểm diện và ký cam kết không vi phạm pháp luật. Các đối tượng không nằm trong danh sách tạm trú, thường trú tại địa phương sẽ bị kiểm tra khi có biểu hiện vi phạm.

Nhận định tình hình an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết thường tiềm ẩn yếu tố phức tạp, ngoài công an địa phương, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cũng chủ động phương án thực thi nhiệm vụ. Từ khi triển khai đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2017 (từ 12-6-2016) đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện, khởi tố 6 vụ, 7 đối tượng tham nhũng, mua bán, vận chuyển pháo nổ, làm giả giấy tờ; phối hợp với các ngành xử lý 29 vụ, 32 đối tượng vi phạm về kinh doanh hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép… thu nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng. 

Với phương châm điều tra “cẩn trọng, chất lượng”, Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá, bắt giữ 8 vụ, 12 đối tượng. Đơn vị phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an các huyện: Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản liên huyện do Giáp Hải Nam (SN 1982) ở thôn Lải, xã Đại Lâm (Lạng Giang) là thủ phạm. Đối tượng khai đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp ở ba huyện trên. Tổng hợp chung, sau một tháng triển khai đợt cao điểm, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá, bắt giữ gần 100 vụ, 220 đối tượng phạm tội ma túy, hình sự, cờ bạc...

Theo Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh, từ nay đến sau Tết Nguyên đán, lực lượng công an tăng cường ứng trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phương án trong mọi tình huống. Các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, tham gia giao thông đúng quy định. Ngoài tuần tra thông thường, lực lượng Công an tỉnh tổ chức nhiều ca tuần tra vũ trang vào các giờ cao điểm, khu vực tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự để người dân vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...