Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Năm 2017, phấn đấu đạt 3 mục tiêu chính về an ninh trật tự

Cập nhật: 15:49 ngày 11/01/2017
(BGĐT) - Ngày 11-1, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Đến dự có đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Bộ Công an. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo. 
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 đơn vị: Xã Bảo Đài (Lục Nam); phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) và xã Quý Sơn (Lục Ngạn).

Theo báo cáo, năm 2016, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm so với năm trước. Một số loại tội phạm như giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích, các ổ nhóm tội phạm bảo kê tệ nạn xã hội, đòi nợ thuê, trộm cắp tài sản còn xảy ra. Tệ nạn cờ bạc vẫn diễn ra ở nhiều nơi chủ yếu dưới hình thức xóc đĩa, đánh bài, số đề, cá cược bóng đá. Tình hình ma túy có diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh có 2.014 người nghiện ở 196 xã, phường, thị trấn.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đó là việc đưa người nghiện ma túy đi cai bắt buộc gặp nhiều khó khăn. Tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tuy đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra. Ở một số xã, việc giải quyết vụ việc nhỏ lẻ không triệt để, chưa thấu tình đạt lý dẫn đến khiếu kiện, mất an ninh trật tự ở địa phương…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Ánh Dương cho biết: Toàn tỉnh phấn đấu năm 2017 đạt 3 mục tiêu chính, đó là: Kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm về môi trường; giảm tệ nạn xã hội, trong đó nổi bật là ma túy, tập trung đưa người nghiện đi cai tập trung; tiếp tục đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thực chất. Để thực hiện được 3 mục tiêu trên, đồng chí yêu cầu củng cố phong trào ở cấp cơ sở; phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác phòng ngừa, xử lý dứt điểm những việc nhỏ, không để bùng phát thành việc lớn. Chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự nhằm kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Năm 2017, tỉnh Bắc Giang tập trung siết chặt kỷ cương, kỷ luật, bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn. Nếu không công khai, minh bạch trong cách làm, xử lý các vụ việc, dễ dẫn đến tình trạng phức tạp, mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Vì vậy, đồng chí đề nghị lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị, trưởng ban chỉ đạo các cấp không được coi nhẹ công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, ATGT, phòng cháy chữa cháy. Trước mắt, ban chỉ đạo các cấp cần chú trọng các giải pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Tết, đón xuân và các lễ hội đầu năm mới.

Tại hội nghị, 122 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Kỷ niệm chương "bảo vệ an ninh tổ quốc" của Bộ trưởng Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.

Thu Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...