Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Yên Thế >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chị Phan Thị Kim Liên - Vẹn toàn việc hội, việc nhà

Cập nhật: 14:10 ngày 16/09/2022
(BGĐT) - Hơn 18 năm qua, chị Phan Thị Kim Liên (SN 1971), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thiều, xã Đồng Lạc (Yên Thế - Bắc Giang) luôn vẹn toàn việc hội, việc nhà. Hiện chị làm chủ mô hình sản xuất nông nghiệp thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm và tích cực hỗ trợ chị em thoát nghèo.

Học hết lớp 9, chị phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ. Năm 1989, chị xây dựng gia đình và ra ở riêng với 5 sào ruộng. Ba con lần lượt ra đời, hai vợ chồng chăm chỉ cày cấy nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Vay mượn thêm người thân, bạn bè, năm 2011, vợ chồng chị Liên đấu thầu nhận gần 6 nghìn m2 đất đồi để trồng vải thiều, chăn nuôi gà.

{keywords}

Mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà của chị Phan Thị Kim Liên.

Ban đầu, chị dành phần lớn số vốn để cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại nên chỉ trồng được 50 cây vải thiều và mua hơn 100 con gà giống. Chị tìm đến những chủ trại gà ở các vùng lân cận để học hỏi kỹ thuật, nắm bắt quy trình chăm sóc. Mỗi năm dành dụm tích lũy, ngoài chi phí cho sinh hoạt, chị lại mở rộng mô hình. 5 năm gần đây, mô hình trồng trọt, chăn nuôi của gia đình chị Liên phát triển với 300 cây vải thiều và 6 nghìn con gà thịt, thu lãi gần 200 triệu đồng/năm.

Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Phó Bí thư Chi bộ, chị Liên luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, gương mẫu trong mọi hoạt động. Chị đến từng hộ nghèo tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ bà con tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, tạo động lực để họ vươn lên thoát nghèo. 

Đơn cử như chị Dương Thị Quý (SN 1983), sau khi được hỗ trợ bò giống năm 2019, đến nay, gia đình chị đã ra khỏi danh sách hộ nghèo. Được biết, trong số 103 hội viên phụ nữ ở thôn Thiều thì có gần 50% thuộc hộ khá, giàu, chỉ còn hai hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Với những nỗ lực của mình, nhiều năm liền chị Liên được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khen thưởng; hai năm 2020, 2021 là điển hình phụ nữ thoát nghèo, làm kinh tế giỏi của tỉnh.

Bài, ảnh: Đỗ Quyên

Hiệu quả mô hình trồng thử nghiệm bơ ở Bắc Giang
(BGĐT) - Sau gần 4 năm thực hiện, mô hình trồng thử nghiệm một số giống bơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang của Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng (Bộ Khoa học và Công nghệ) bước đầu mang lại hiệu quả, khả năng nhân rộng cao. 
Khắc phục bất cập trong thực hiện mô hình khuyến nông
(BGĐT) -  Vừa qua, tại một số mô hình do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang triển khai đã phát sinh bất cập liên quan đến giá, nguồn gốc phân bón. Để tránh những vụ việc tương tự, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị khắc phục, bảo đảm quyền lợi người dân. 
Triển vọng mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn
(BGĐT) - Đầu năm 2022, Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang triển khai mô hình “Trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng giống keo lai nuôi cấy mô AH1”, với quy mô 24 ha tại huyện Sơn Động. Mô hình hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần chống xói mòn đất, bảo vệ môi trường.
Hiệp Hòa nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi
(BGĐT)- Thời gian gần đây, huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã hình thành và phát triển nhiều chuỗi sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, đã xuất hiện một số mô hình trồng cây đặc sản theo chuỗi.
Làm giàu từ mô hình chăn nuôi kết hợp
(BGĐT) - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê chiêm trũng ven đê, anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1979) ở tổ dân phố Phấn Lôi, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) là một trong những tấm gương nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu. Với quyết tâm cao, anh đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi kết hợp cá - lợn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...