Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội / Đền ơn đáp nghĩa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 19:14 ngày 24/07/2020
(BGĐT) - Ngày 24/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc suốt đời 15 thương binh nặng của 4 tỉnh phía Bắc gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương. Đồng thời mỗi năm đơn vị điều dưỡng luân phiên tập trung từ 4,5 - 6 nghìn thương binh, bệnh binh trong toàn tỉnh.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền và ngành chức năng, Trung tâm đã được hỗ trợ nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ điều dưỡng, chăm sóc người có công.

{keywords}

Đồng chí Ngô Sách Thực bày tỏ lòng tri ân đối với các thương binh, người có công.

Gặp gỡ tại đây, đồng chí Ngô Sách Thực thăm hỏi sức khỏe các thương binh và bày tỏ lòng tri ân đối với công lao và sự hy sinh của thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Đồng chí khẳng định, những năm qua, đồng hành với Đảng và Chính phủ, MTTQ các cấp đã có nhiều hoạt động tri ân như thăm hỏi, tặng quà, cải thiện nhà ở ... giúp các gia đình ổn định cuộc sống. 

{keywords}

Đồng chí Ngô Sách Thực tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Đồng chí mong các thương binh, bệnh binh yên tâm rèn luyện, giữ gìn sức khỏe tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ noi theo. Đồng thời đề nghị các cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người có công. Để bày tỏ tấm lòng biết ơn, đồng chí Ngô Sách Thực trao tặng tập thể trung tâm 5 triệu đồng và 15 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng cho các thương binh đang điều dưỡng tại đây.

{keywords}

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà thương binh.

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Sách Thực tặng 6 suất quà cho cán bộ, nhân viên cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh thuộc đối tượng chính sách, người có công.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà thương binh tại Bắc Ninh
(BGĐT) - Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2020), ngày 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành và Bệnh viện Quân y 110 (Bắc Ninh).
Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Bắc Giang trao hơn 200 suất quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ
(BGĐT)- Nhân 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7), chiều nay (22/7), Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã trao hơn 200 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Nội Hoàng (Yên Dũng).
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2020), ngày 20/7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà  các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều trị tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Ninh Bình.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh
(BGĐT) - Nhân 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2020), ngày 20/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang.
Hai mức quà của Chủ tịch nước nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định số 1097/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mức quà tặng gồm hai loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.
Thương binh Thân Trọng Xuyên: Anh dũng trong chiến đấu, gương mẫu giữa đời thường
(BGĐT) - Chàng thanh niên Thân Trọng Xuyên, thôn Trung, xã Nghĩa Trung (Việt Yên-Bắc Giang) viết đơn nhập ngũ khi mới 18 tuổi. Dưới mưa bom bão đạn, dù bị thương nhiều lần nhưng người lính trẻ may mắn hơn đồng đội là được trở về với quê hương.  Dù gặp nhiều khó khăn song người thương binh hạng 2/4 luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến cho quê hương.

Lệ Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...