Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh xin thôi chức được phân công nhiệm vụ mới

Cập nhật: 12:03 ngày 02/12/2022
Sau khi xin thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Văn Thành được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ngày 1/12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy dự và trao quyết định.

{keywords}

Ông Phạm Văn Thành.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Văn Thành, đảm nhận chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trước đó, ông Phạm Văn Thành xin thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, sau 3 tháng bị cảnh cáo do vi phạm trong phòng, chống dịch. Ông được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh vào năm 2021.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh kết luận, ông Phạm Văn Thành khi còn là Bí thư Thị ủy Đông Triều, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã có vi phạm khuyết điểm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, vì đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng với ông Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được cho thôi chức
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo nguyện vọng.
Đài Loan (Trung Quốc): Bà Thái Anh Văn từ chức Chủ tịch Đảng Dân tiến
Theo Tân Hoa xã và các nguồn tin nước ngoài, ngày 26/11, người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn đã từ chức Chủ tịch Đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền, đồng thời tuyên bố nhận trách nhiệm về kết quả của đảng này trong các cuộc bầu cử địa phương.
Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức
Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố từ chức hôm nay, chỉ sau hơn một tháng đảm nhiệm chức vụ, trong bối cảnh phải chịu nhiều áp lực.
Ông Boris Johnson phát biểu từ chức Thủ tướng Anh
Sáng 6/9 (giờ địa phương), tại số 10 phố Downing, ông Boris Johnson đã có bài phát biểu từ chức Thủ tướng Anh sau khi bà Liz Truss được bầu làm lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền.
Theo Dân Trí
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...